Sunday, July 13, 2025
HomeBLOGHàng trăm chiếc Scooter điện được công ty Lime-S đặt khắp nơi...

Hàng trăm chiếc Scooter điện được công ty Lime-S đặt khắp nơi để phục vụ khách du lịch tại TP Christchurch, New Zealand

Hien Bushell

Tại thành phố Christchurch, New Zealand, hàng trăm chiếc Scooter điện được công ty Lime-S đặt khắp nơi để phục vụ nhu cầu di chuyển cho khách du lịch. Dự án này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều người đến tham quan thành phố. Giá thuê chỉ 135 ngàn tiền Việt cho một giờ sử dụng, tốc độ tối đa là 24 km/giờ và bán kính hoạt động của thiết bị này là 32 km. Khách hàng làm nail của mình phân nửa là những người đi du lịch. Hầu hết trong số họ khi được hỏi đều trả lời rằng họ rất thích New Zealand và sẽ quay lại mỗi khi có dịp.
Ở Christchurch, người ta tổ chức các lễ hội thường xuyên vào mỗi tuần và tính đa dạng của các lễ hội luôn khiến mình, một người từng sống tại đây 17 năm cũng phải ngạc nhiên thú vị. Dịch vụ công cộng có ở khắp nơi và luôn thuận lợi hết mức có thể.
Đó là cách mà chính quyền của New Zealand thu hút hơn 4 triệu khách du lịch đến với đất nước này, một tỉ lệ cực cao nếu so với dân số của quốc gia.

Nhớ lại những lần về Việt Nam, cảm giác hụt hẫng thường va vào mình ngay khi vừa bước xuống sân bay. Thái độ và cách ứng xử của những người làm dịch vụ luôn ngắn hạn. Người ta tranh thủ kiếm lợi mà bất chấp mọi thứ. từ tài xế Taxi cho đến nhân viên khách sạn, và cả những người bán hàng rong, không ai nghĩ đến việc phục vụ thật tốt để du khách quay lại, có vẻ như người ta nghĩ rằng chỉ cần lấy tiền của khách một lần là đủ.
Trước đây hành vi ấy chỉ diễn ra ở những thành phố du lịch, nhưng nay thì ngày càng lan rộng và hầu như tất cả những nơi mình dắt bạn bè đến đều bắt gặp những cảnh tương tự.
Tình trạng chặt chém, nói thách, chèo kéo, và lừa đảo du khách đã khiến cho hầu hết những người được hỏi đều trả lời không hề muốn quay lại thêm một lần nào nữa.

Đất nước Việt Nam với dải bờ biển đẹp tuyệt vời và khí hậu thích hợp cho nhiều du khách. Thế nhưng vì cách làm ăn xổi mà mỗi năm Việt Nam chỉ đón được trên 10 triệu lượt khách đến. Nếu tính dựa theo tỉ lệ dân số thì Việt Nam thua New Zealand đến 90%.
Trị quốc phải dựa vào luật pháp là nguyên tắc đầu tiên. Thế nhưng tại Việt Nam dường như mọi thứ không hề tuân theo quy luật ấy. Cầm quyền Cộng Sản không đưa ra được bộ tiêu chí ứng xử cho dân. Cán bộ hành pháp chỉ chăm chăm vào cái sai của dân để kiếm ăn chứ không hề muốn đưa xã hội vào trật tự.
Đó là lý do mà Việt Nam mãi nằm trong top đói nghèo, lạc hậu, so với ngay cả những quốc gia láng giềng tài vùng trũng Đông Nam Á.

RELATED ARTICLES

18 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular