HomeNEWSGã ngốc làng và chàng rể: Putin đã gài bẫy Trump vào...

Gã ngốc làng và chàng rể: Putin đã gài bẫy Trump vào một cuộc chiến trường kỳ như thế nào

The Narativ | Tìm hiểu sớm hơn

ZEV SHALEV

NGÀY 10 THÁNG 3

CÁI BẪY CỦA NGA KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

1. “WITKOFF VÀ ZYATKOFF”

Người Nga có biệt danh dành cho bộ đôi hòa giải của Trump: “Witkoff và Zyatkoff”. Trong tiếng Yiddish, vitkof nghĩa là người làng. Zyat trong tiếng Nga có nghĩa là con rể. Gã ngốc làng và chàng rể – và Nga đã lợi dụng bộ đôi này – dẫn Trump vào thảm họa Iran. Jared Kushner và Steve Witkoff đến Geneva mà không có chuyên môn về hạt nhân, không có cố vấn kỹ thuật, và đã xuyên tạc sự sẵn lòng của Iran trong việc từ bỏ uranium làm giàu. Tại cuộc họp báo ở Doral ngày hôm qua, Trump đã đặt toàn bộ lý do gây chiến vào lời nói của họ: “Họ nói với ông Witkoff… họ thực sự nói, ‘Chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng.’” Một nhà ngoại giao vùng Vịnh Ba Tư cho biết lời kể của Witkoff là “sai sự thật” – Iran THỰC SỰ sẵn sàng từ bỏ uranium làm giàu. Trump, được bao quanh bởi những người có ảnh hưởng từ Nga, đã mắc bẫy hoàn toàn. Nga đạt được kịch bản trong mơ của mình: Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến không thể thắng ở Trung Đông, NATO bị phân tâm, thị trường dầu mỏ hỗn loạn, và ảnh hưởng của Moscow ngày càng tăng theo từng giờ. Chính Lầu Năm Góc của ông ta đã đăng dòng chữ “Chúng ta chỉ mới bắt đầu cuộc chiến” cùng ngày ông ta nói với đài CBS rằng cuộc chiến “gần như đã hoàn tất”.

2. VỤ NỔ SÚNG TẠI LÃNH SỰ QUÁN MỸ Ở TORONTO

Vụ nổ súng xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở trung tâm thành phố Toronto lúc 5:30 sáng nay. Không có thương vong. Chưa xác định được nghi phạm. Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi một thiết bị nổ tự chế (IED) phát nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo. CSIS đã hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công ủy nhiệm của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Canada kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Tình báo Mỹ gọi Canada là “nơi đáng lo ngại nghiêm trọng về hoạt động của Iran”. Một phòng tập thể dục ở Toronto thuộc sở hữu của một nhà hoạt động Iran đã bị tấn công bằng súng vào tuần trước. Cuộc chiến do các thế lực của Nga khởi xướng hiện đang kích hoạt các mạng lưới khủng bố trên khắp Bắc Mỹ.

3. VIDEO GIẢ, CHE GIẤU THẬT

Bài báo trang nhất của tờ Washington Post hôm nay về vụ Epstein nói về thông tin sai lệch của Iran — những video giả mạo do AI tạo ra, liên kết cuộc chiến tranh Iran của Trump với Epstein, đang lan truyền trên mạng. Những video giả mạo đó HOÀN TOÀN là giả. Trong khi đó, vụ che đậy có thật về các tài liệu 302 trong Hồ sơ Epstein cáo buộc Trump hiếp dâm thậm chí còn không được nhắc đến trên trang nhất. Tờ báo mà Woodward và Bernstein từng làm việc không hề bận tâm đến vụ bê bối lớn nhất ở Washington kể từ Watergate. Rõ ràng là bạn có thể giết chết nền dân chủ giữa ban ngày và họ sẽ để bạn làm điều đó.

4. 168 ĐỨA TRẺ — CÓ PHẢI LÀ MỘT CÁI BẪY?

Sau khi bạn hết bàng hoàng trước màn phiêu lưu sai lầm của hai kẻ đối đầu trong chính trường toàn cầu, giờ đây dường như ngày càng có nhiều khả năng cuộc tấn công của Mỹ vào trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh là nhằm mục đích đã định. Dụ Mỹ vào một cuộc tấn công vô tình vào một trường nữ sinh, khiến 168 người thiệt mạng. Ngôi trường ở Minab nằm cạnh một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), ngăn cách bởi một bức tường được xây dựng từ năm 2013 đến năm 2016. Ba tên lửa Tomahawk đã bắn trúng trường vào ngày đầu tiên: 168 người chết, hầu hết là trẻ em. Bộ Ngoại giao Iran gọi đó là “cố ý”. Trump nói Iran đã ném bom trường học của chính mình – Lầu Năm Góc của ông ta nói rằng lực lượng Mỹ “có thể” chịu trách nhiệm. Câu hỏi mà không ai đặt ra là ai đã cung cấp cho Mỹ vị trí mục tiêu? Và họ đã mô tả vị trí mục tiêu như thế nào? Nếu Israel cung cấp tọa độ tấn công, thì ai đã cung cấp cho họ? Trung Quốc và Nga sẽ đứng đầu danh sách nghi ngờ của chúng ta. Đó là một ván cờ 3D chống lại một người suy nghĩ trước hai bước chân.

5. KHÔNG LỐI RA

Giá dầu vượt mốc 100 đô la. Eo biển Hormuz bị đóng cửa 95%. Qatar tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nói “Iran sẽ quyết định khi nào chiến tranh kết thúc”. Không có người trung gian. Không có lối thoát. Trump nói những người ông chỉ định để tiếp quản Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ban đầu của Israel. Ông gọi thảm họa kinh tế là “một cái giá rất nhỏ phải trả”. Trong khi đó, tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong cơn ác mộng do ông tạo ra, và các cánh cửa thoát hiểm đã đóng chặt.

MẪU HÌNH

Nga đã sử dụng hai điệp viên bị lộ để lôi kéo Trump vào một cuộc chiến không lối thoát, kích hoạt các nhóm khủng bố ngầm của Iran trên khắp thế giới. Hai phát súng đã được bắn vào lãnh sự quán Mỹ ở Toronto – cách biên giới Mỹ vài dặm. Ai đó đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tấn công một trường học; kế hoạch kế nhiệm Iran của Mỹ đã bị các đồng minh phá vỡ, thị trường năng lượng toàn cầu đang hỗn loạn, và vụ che đậy Epstein bị chôn vùi trong đống đổ nát. Washington có thể tranh luận về mốc thời gian bao nhiêu tùy thích, nhưng khi bạn cho phép Laurel và Hardy châm ngòi một cuộc chiến toàn cầu, bạn không còn kiểm soát được chiến trường nữa.