THE HILL
Hôm thứ Hai, các nghị sĩ Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện đã khởi động một cuộc điều tra về quyết định của chính quyền Trump thu hồi quyền truy cập an ninh của 37 quan chức, đồng thời đặt câu hỏi về cơ sở hợp lý của việc công khai danh sách này.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard tháng trước đã tước quyền truy cập của một số quan chức tình báo đương nhiệm và cựu quan chức có liên hệ với chính quyền Biden hoặc đã lên tiếng phản đối chính sách của Trump.
Gabbard, không đưa ra bằng chứng, cáo buộc những người này đã chính trị hóa, tiết lộ thông tin tình báo, hoặc “cố ý vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nghiệp vụ.”
Dân biểu Jim Himes (D-Conn.), lãnh đạo cao nhất của phe Dân Chủ trong ủy ban, yêu cầu cung cấp “bằng chứng cụ thể” cho từng trường hợp bị thu hồi.
“Nếu thực sự có bằng chứng sai phạm để biện minh cho việc tước quyền của 37 cá nhân này – trong đó có một số là sĩ quan cao cấp của cộng đồng tình báo vào thời điểm bản ghi nhớ được ban hành – thì điều đó cho thấy có một vấn đề mang tính hệ thống trong quy trình cấp quyền an ninh. Khó có thể tưởng tượng được vấn đề nào xứng đáng với sự giám sát và hành động khắc phục của Quốc hội hơn thế,” Himes viết trong bức thư gửi Gabbard, được tất cả thành viên Dân Chủ trong ủy ban cùng ký tên.
“Ngược lại, nếu các quyết định này diễn ra ngoài quy trình chuẩn và không phản ánh rủi ro thực chất, thì cộng đồng tình báo đã mất đi một lượng lớn kiến thức và năng lực.”
Bức thư cũng lưu ý rằng ít nhất một trong số những người bị nêu tên đang phục vụ trong vai trò bí mật vào thời điểm công bố, và đặt câu hỏi tại sao văn phòng của Gabbard lại chọn cách thông báo công khai.
Một số người khác trong danh sách, theo Himes, đang nắm giữ kỹ năng then chốt hoặc làm việc trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của cộng đồng tình báo.
“Ít nhất hai cá nhân trong bản ghi nhớ hiện đang là nhân viên Quốc hội, điều này đặt ra mối lo ngại nghiêm trọng về nguyên tắc phân quyền,” ông viết.
Trong đó có một cựu nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia, từng là mục tiêu tấn công của Laura Loomer, người đã làm việc cho Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện khi đó là Adam Schiff (D-Calif.) trong cuộc luận tội Trump lần đầu tiên, và nay đã trở lại văn phòng Schiff.
Bức thư kêu gọi Gabbard phải giải thích liệu quy trình có được tuân thủ hay không, bao gồm: những người bị thu hồi quyền truy cập có được thông báo trước hay không, có cơ hội kháng cáo quyết định này hay không, và các cơ quan liên quan có được tham vấn hay không.
Một nguồn tin am hiểu Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết các cơ quan đã được tham vấn, đồng thời phủ nhận việc một trong những quan chức bị tước quyền thực sự đang hoạt động bí mật.
Trong tuyên bố tháng Tám, Gabbard nói:
“Được trao quyền truy cập an ninh là một đặc ân, không phải quyền lợi. Những người trong cộng đồng tình báo phản bội lời thề Hiến pháp và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của người dân Mỹ đã phá vỡ niềm tin thiêng liêng mà họ từng cam kết giữ gìn. Khi làm vậy, họ đã làm suy yếu an ninh quốc gia, sự an toàn của người dân Mỹ và những nguyên tắc nền tảng của nền cộng hòa dân chủ của chúng ta.”