Giám đốc Tình báo Quốc gia đã tước quyền miễn trừ an ninh của nhiều quan chức sau khi Trump nhắm mục tiêu vào các đối thủ của mình.
Theo một luật sư an ninh quốc gia, Tulsi Gabbard có thể đã vi phạm pháp luật khi công khai danh tính của hàng chục quan chức hiện tại và trước đây trong khi thu hồi quyền miễn trừ an ninh của họ.
Gabbard tiết lộ rằng 37 người đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc thanh trừng quyền miễn trừ do Tổng thống Trump ra lệnh, cáo buộc họ mà không có bằng chứng về việc “chính trị hóa và thao túng thông tin tình báo, tiết lộ thông tin tình báo mật mà không được phép, và/hoặc cố ý vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nghề nghiệp”.
Gabbard đưa ra thông báo này – được đưa ra sau khi Trump tước quyền miễn trừ an ninh của các đối thủ chính trị của mình – bằng cách đăng một bản ghi nhớ từ văn phòng của bà trên X. Danh sách 37 cá nhân bị nhắm mục tiêu bao gồm các quan chức tình báo đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cũng như những người bị nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer cáo buộc là thiếu trung thành với Trump, theo Axios.
Mark Zaid, một luật sư đại diện cho các sĩ quan tình báo và đang kiện chính quyền Trump để khôi phục quyền miễn trừ an ninh đã bị tước của mình, cho rằng Gabbard có thể đã tự đẩy mình vào rắc rối pháp lý khi công khai bản ghi nhớ.

Mark Zaid thường xuyên phản đối và thách thức Donald Trump thông qua tòa án. Mark Wilson/Getty Images
“Bạn có thể nói ‘vi phạm Đạo luật Quyền riêng tư’ không? Tôi chắc chắn có thể,” Zaid viết trong một bài đăng trên X. “Thêm bằng chứng về việc vũ khí hóa và chính trị hóa. Phần lớn những cá nhân này không phải là những cái tên quen thuộc và là những công chức tận tụy đã làm việc qua nhiều chính quyền tổng thống.”
Zaid—người trước đây từng đại diện cho một người tố giác cáo buộc Trump cố gắng tống tiền Ukraine để lấy thông tin bất lợi về cựu Tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử năm 2020—nói với Axios rằng quyền tiếp cận thông tin an ninh của một người “được lưu giữ trong Hệ thống hồ sơ theo Đạo luật Quyền riêng tư được bảo vệ.”
Ông nói thêm rằng chính phủ “không thể đơn giản công bố thông tin đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân hoặc sự tồn tại của một Sử dụng Thường xuyên, mà tôi không tin là tồn tại cho mục đích này.”
Những người bị mất quyền tiếp cận thông tin được cho là bao gồm các quan chức đã ký một lá thư ủng hộ phiên tòa luận tội đầu tiên của Trump, khi ông bị cáo buộc đe dọa sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đồng ý điều tra các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden trước cuộc bầu cử năm 2020.
Những người khác bị nhắm mục tiêu trực tuyến bởi Loomer, một kẻ cực đoan và theo thuyết âm mưu, người đã nhận công cho việc nhiều người bị sa thải khỏi chính quyền Trump, với lý do chẳng hạn như họ từng phục vụ trong chính quyền Obama hoặc Biden.
“Cảm ơn Tulsi! THÊM DA ĐẦU ĐẦU”, Loomer đăng bài khi chia sẻ bản ghi nhớ của Gabbard.
Đáp lại phát biểu của Zaid, Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói với tờ Daily Beast: “Tổng thống Trump đã hứa sẽ chấm dứt việc chính phủ biến công dân thành vũ khí, đó là lý do tại sao Giám đốc Gabbard đã chỉ đạo đúng đắn việc thu hồi 37 quyền miễn trừ an ninh của các quan chức tình báo hiện tại và trước đây đã lạm dụng chức vụ được công chúng tín nhiệm.”

Nhiều người đã bị sa thải kể từ tháng 1 sau khi Laura Loomer nhắm mục tiêu trực tuyến và cáo buộc họ không trung thành với chương trình nghị sự của Trump. Jacob M. Langston cho The Washington Post qua Getty Images)
Chính quyền Trump đã tước quyền miễn trừ an ninh của nhiều quan chức an ninh quốc gia và đối thủ chính trị như một phần trong chiến dịch trả thù của tổng thống.
Những người bị ảnh hưởng bao gồm đối thủ tranh cử năm 2024 của Trump, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Tổng Chưởng lý New York Letitia James – người đã truy tố Trump vì tội khai báo gian lận tài chính trong nhiều năm – cũng bị nhắm mục tiêu, cũng như cựu Tổng thống Joe Biden và toàn bộ gia đình ông.
Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ tờ Daily Beast.