Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump mắc bệnh lý tĩnh mạch thông thường. Một số TikToker dường như đã nghe được điều gì đó nghiêm trọng hơn.
“Nhà Trắng vừa thông báo Trump chỉ còn bốn ngày nữa,” một người dẫn chương trình nói trong TikTok ngày 19 tháng 7. “Bệnh ung thư của Trump đang trở nặng — người ta đang đăng những bức ảnh chụp mắt cá chân của ông ấy. Sưng mắt cá chân là triệu chứng của suy tĩnh mạch mãn tính.”
TikTok đã đăng kèm ảnh chụp màn hình một đoạn phim ngắn của CNN về thông báo của Nhà Trắng ngày 17 tháng 7 về chẩn đoán của Trump: suy tĩnh mạch mạn tính. Người dùng TikTok này mô tả tình trạng sưng ở chân của Trump là “bất cứ điều gì”, nhưng mô tả tình trạng tổng thể là “khá tệ”.
Những người dùng TikTok khác đã đăng các đoạn tin tức về thông báo của Nhà Trắng và kèm theo nội dung : “Donald Trump còn 4 ngày nữa”.
Chúng tôi không chắc chắn khi nào nên bắt đầu tính thời gian với một số cảnh báo TikTok này — bốn ngày kể từ cuộc họp báo của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, hay bốn ngày kể từ những ngày video xuất hiện trên mạng xã hội?
Các chuyên gia y tế cho biết dù thế nào thì cũng không quan trọng. Những cảnh báo đáng lo ngại về sức khỏe của Trump không hề dựa trên những thông tin thực tế về chứng suy tĩnh mạch mãn tính.
Suy tĩnh mạch mãn tính xảy ra khi các van bên trong tĩnh mạch của một ngườikhông hoạt động bình thường, khiến máu khó chảy về tim. Thông thường, suy tĩnh mạch mãn tính ảnh hưởng đến tĩnh mạch chân và có thể khiến máu ứ đọng ở chân, nhưng đôi khi cũng có thể ảnh hưởng đến cánh tay.
Leavitt cho biết sau khi Trump, 79 tuổi, nhận thấy có dấu hiệu sưng nhẹ ở cẳng chân, nhóm y tế của tổng thống đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện bao gồm cả các nghiên cứu chẩn đoán mạch máu.
Nhóm y tế đã siêu âm phần cẳng chân của Trump và phát hiện ra tình trạng suy tĩnh mạch mãn tính, được Leavitt mô tả là “một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi”.
Các chuyên gia y tế phần lớn đồng ý với mô tả mà Nhà Trắng đưa ra về tình trạng này.
Tiến sĩ Andrea Obi, bác sĩ phẫu thuật mạch máu tại Trung tâm Tim mạch Frankel thuộc Đại học Michigan Health và là phó giáo sư phẫu thuật mạch máu tại Trường Y Đại học Michigan, chia sẻ với PolitiFact rằng suy tĩnh mạch mãn tính thường được coi là tình trạng lành tính — hoặc không gây hại đáng kể.
Bệnh này thường không được sàng lọc nên rất khó để đánh giá mức độ phổ biến chính xác ở Hoa Kỳ, nhưng một số ước tính cho thấy khoảng 37% người lớn bị suy tĩnh mạch mãn tính, “với tỷ lệ thấp hơn ở bệnh nhân trẻ tuổi và tỷ lệ cao hơn ở bệnh nhân lớn tuổi”, Obi cho biết.
Bà cho biết suy tĩnh mạch mãn tính “có thể làm tăng nhẹ” nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, hay DVT, một tình trạng hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch sâu, “nhưng nhiều yếu tố nguy cơ khác cũng làm tăng nguy cơ DVT ở mức độ lớn hơn nhiều”.
Chúng tôi đánh giá những tuyên bố này là “Pants on Fire”! Đọc bài kiểm tra thực tế đầy đủ của Madison Czopek. >>
Nguồn : POLITICO FAST