Saturday, October 19, 2024
HomeBIỂN ĐÔNGChip gián điệp của Tàu cộng xâm nhập các công ty lớn...

Chip gián điệp của Tàu cộng xâm nhập các công ty lớn của Mỹ

(Bloomberg Businessweek)

Chip gián điệp của Tàu cộng xâm nhập các công ty lớn của Mỹ (Bloomberg Businessweek)
“Hôm thứ Năm, hãng tin tài chính Bloomberg đã tuyên bố là các chip gián điệp “siêu nhỏ” của Trung Quốc đã được cài vào các bo mạch chủ (motherboards) của hãng Super Micro rồi sau đó được bán cho các công ty ở Mỹ, bao gồm Amazon và Apple. Hãng Amazon, Apple và Super Micro hiện giờ vẫn phủ nhận quyết liệt!Theo Bloomberg, những con chip này đã bị phát hiện ban đầu bởi chính Apple và Amazon vào năm 2015. Hai công ty này đã báo cáo những phát hiện của họ cho FBI và cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Những con chip nhỏ xíu được ngụy trang trông giống như các linh kiện khác hoặc thậm chí được “kẹp” vào sợi thủy tinh (fiberglass) của bo mạch chủ, rồi được kết nối với bộ vi xử lý điều hành (management processor) khiến cho chúng có thể tiếp cận và xâm nhập với bộ nhớ mạng lưới và hệ thống (networking and system memory). Chúng sẽ kết nối với một số hệ thống từ xa (remote systems) để nhận hướng dẫn và sau đó có thể thực hiện những việc như sửa đổi hệ điều hành đang chạy để loại bỏ việc xác thực mật khẩu (password validation), do đó máy tính sẽ bị dễ bị những kẻ xấu bẻ khoá và xâm nhập vào từ xa (remote attacks).Các bo mạch đều được thiết kế bởi Super Micro, trụ sở tại California và được chế tạo ở Đài Loan và Trung Quốc. Điệp viên TQ giả mạo là nhân viên hãng Super Micro hoặc đại diện chính phủ tiếp cận những người làm việc tại bốn nhà máy cụ thể để yêu cầu thay đổi thiết kế cho bo mạch chủ phải gắn thêm các chip phụ. Bloomberg cáo buộc rằng cuộc tấn công đã được thực hiện bởi một đơn vị thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (quân đội Trung Quốc).

Để đối phó với phát hiện này, Apple được cho là đã loại bỏ khoảng 7.000 máy chủ (servers) của Super Micro trong các trung tâm dữ liệu của mình, và Amazon đã bán tháo một trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Apple đã cắt đứt mối quan hệ với Super Micro vào năm 2016, mặc dù họ vẫn chối là không có liên quan gì đến vụ này.

Tin này đã khiến chứng khoán toàn châu Á lao dốc sáng nay. Cổ phiếu Lenovo có lúc mất tới 23% trên sàn Hong Kong. Cổ phiếu ZTE, hãng sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ khác của Trung Quốc, cũng mất tới 14% sáng nay. Lenovo đã mua lại mảng PC (personal computer, máy tính cá nhân), bao gồm thương hiệu máy tính xách tay (laptop) nổi tiếng của IBM là ThinkPad vào năm 2005. Năm 2014, Lenovo chi ra 2,9 USD để mua Motorola Mobility từ Google cho dòng smartphones.

Hồi trước hầu như ai cũng “mê” IBM ThinkPad laptops và Motorola phones, giờ hai thương hiệu này không còn thịnh lắm ở Mỹ, sau vụ này chắc “ngại quá, hổng dám mua luôn”!

Mở YouTube lên thấy một tiết mục hài hước của một đài truyền hình bên VN có quảng cáo Oppo smartphones của TQ vì là nhà tài trợ chính. Không biết có quý vị nào đã và đang xử dụng Oppo hay Xiaomi không, và nó “chạy” ra sao mà thấy họ bán rẻ hơn iPhones nhiều. (Lq Vu)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular