8h ngày 12/9
Quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm được các trạm kiểm soát ở phía bắc thành phố Kharkiv, tại khu vực biên giới với Nga, đánh dấu bước tiến mới trong chiến dịch phản kích chớp nhoáng của Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 12/9 cho đăng tải lên Twitter một đoạn video ngắn sau khi tiểu đoàn 130 đến trạm kiểm soát Hoptivka ở tỉnh đông bắc Kharkiv giáp biên giới với Nga. “Chiến dịch phản công đang diễn ra ở vùng Kharkiv. Hàng chục làng mạc và thị trấn đã được giải phóng. Quân đội Ukraine đã đến trạm kiểm soát Hoptivka, ở biên giới với Nga. Quân đội Ukraine sẽ khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bao gồm cả Donbass và Crưm. Hãy chuẩn bị bơi đi, những kẻ chiếm đóng”, trích thông điệp của Bộ Quốc phòng Ukraine.

7h ngày 12/9
Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã rời bỏ thị trấn Svatove ở Lugansk, nơi được cho là một trạm tiếp tế quan trọng của Moskva. “Đối phương đã rút lui khỏi thị trấn Svatove thuộc vùng Lugansk”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 11/9 tuyên bố trên Facebook. “Họ tháo chạy trên 4 xe tải Kamaz, 20 xe bọc thép Tigr AV và lấy 20 ô tô của người dân địa phương”. Svatove là một trạm quan trọng trên các tuyến đường tiếp tế của Nga tới những mặt trận xa hơn tại miền nam Ukraine, nằm dọc theo giới tuyến của các vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông. Cho tới hôm 9/9, chiến dịch tiến công của các lực lượng Ukraine vẫn còn cách thị trấn này 40 km.
Guardian dẫn lời ông Roman Semenukha, lãnh đạo chính quyền quân sự vùng Kharkov, cho biết quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 40 khu dân cư ở Kharkov trong chiến dịch phản công chớp nhoáng những ngày qua. “Chúng tôi có thể chính thức thông báo rằng, quân đội của chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát hơn 40 khu dân cư. Tình hình đang thay đổi rất nhanh, ngày càng có nhiều khu dân cư được giải phóng”, ông Semenukha phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ngày 11/9. Ông nhấn mạnh, hơn 40 khu dân cư này chỉ bao gồm những thị trấn, làng mạc ở Kharkov, nơi mà tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Nếu tính cả các vùng lãnh thổ quân đội Ukraine đã cắm cờ, con số này còn cao hơn nữa.
Người đứng đầu chính quyền quân sự – dân sự Zaporozhye, ông Yevgeny Balitsky, ngày 11/9 cho biết, vùng này đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. “Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đảm bảo cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức công bằng và khách quan. Mọi khía cạnh về kỹ thuật đã được chuẩn bị xong, phiếu bầu đã được in ra, các khu vực bỏ phiếu đã được trang bị đầy đủ, các ủy ban bỏ phiếu đã được lập ra”, ông Balitsky nói. Quan chức này cho rằng: “Mọi người dân ở Zaporozhye hiểu rằng cuộc trưng cầu dân ý chỉ là động thái về mặt kỹ thuật cần thực hiện vì chúng tôi đã là một phần của Nga”. Ông Balitsky cho biết, Nga đang khôi phục lại cơ sở hạ tầng tại khu vực này như xây đường, khởi động lại nhà máy, trả lương hưu và trợ cấp xã hội.
3h ngày 12/9
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã tái chiếm thành phố chiến lược Izyum ở miền đông Ukraine từ tay lực lượng Nga trong khuôn khổ một cuộc phản công quy mô lớn. Trong bài phát biểu trước người dân, đánh dấu 200 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga, Zelensky cảm ơn quân đội Ukraine đã “giải phóng hàng trăm thành phố và làng mạc của chúng tôi … và gần đây nhất là Balaklia, Izyum và Kupiansk”, nêu tên ba thành phố quan trọng quân đội Ukraine chiếm được. “Họ sẽ gọi sự rút lui của Nga là một hành động thiện chí, còn chúng tôi sẽ gọi đó là chiến thắng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu được phát vào đêm 11/9. Ông Zelensky tin rằng các lực lượng Ukraine sẽ giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát trên khắp Ukraine. “Thế giới kinh ngạc trước các chiến binh của chúng tôi, còn đối phương thì hoảng sợ”, ông Zelensky nói.
Trong một thông điệp mạnh mẽ đến nước Nga vào tối 11/9, Zelensky khẳng định những kẻ xâm lược sẽ bị đánh đuổi. “Hãy nhìn môi của tôi,” ông nói. “Không có không khí hay không có bạn? [Và chúng tôi chọn] Không có bạn. Không có ánh sáng hay không có bạn? Không có bạn. Không có nước hay không có bạn? Không có bạn. Không có thức ăn hay không có bạn? Không có bạn. Lạnh, đói, tối và khát không đáng sợ và chết chóc đối với chúng tôi bằng ‘tình bạn và tình anh em’ của các bạn!”
2h ngày 12/9
Chính quyền Ukraine ở miền Đông nước này đã cáo buộc quân Nga ném bom vào các cơ sở hạ tầng chiến lược, dẫn đến việc mất điện ở nhiều nơi. Thống đốc vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine cho biết, các cuộc không kích của Nga nhằm vào “cơ sở hạ tầng quan trọng” đã làm mất nguồn cung cấp điện và nước. Người đồng cấp của ông ở khu vực miền Trung-Đông Dnipropetrovsk nói rằng các lực lượng Nga đã “tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng” để trả đũa cho “thất bại trên chiến trường” của họ.
1h24 ngày 12/9
Điện áp giảm đột ngột ở khu vực phía đông bắc Sumy, Ukraine và thống đốc khu vực này đã kêu gọi người dân rút phích cắm các thiết bị điện. Dmytro Zhyvytsky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Điện áp đang giảm trong mạng lưới điện khắp khu vực. Tôi khuyên bạn nên ngắt kết nối các thiết bị điện càng nhiều càng tốt.”
Ảnh 1: Xe bọc thép Nga bị bỏ lại tại Balaklya, Kharkiv khi quân Ukraine phản công tái chiếm khu vực này.
Ảnh 2: Trích đoạn video Bộ Quốc phòng Ukraine đăng lên Twitter ngày 12/9 cho thấy quân Ukraine đã chiếm trạm kiểm soát Hoptivka ở biên giới với Nga.
I’ll certainly bring to read more.