Nhưng đây là lần đầu tiên các quan chức Bộ Tư pháp đề cập đến các ổ cứng trong két sắt.
Đây cũng là lần đầu tiên bất kỳ quan chức nào mô tả bên trong ngôi nhà tám tầng, rộng 19.000 feet vuông của Epstein hoặc thảo luận về các đĩa CD chứa đầy ảnh được tìm thấy ở những nơi khác trong tòa nhà.
Các công tố viên cho biết Maxwell đã buôn bán các cô gái cho Epstein để lạm dụng tình dục tại biệt thự ở Upper East Side, cũng như tại các ngôi nhà của Epstein ở London, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Palm Beach, Florida. Maxwell đã tuyên bố không nhận tội. Epstein đã tự tử trong tù khi đang chờ xét xử.
Maguire, một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Bóc lột Trẻ em và Buôn người của FBI, đã làm chứng hôm thứ Hai rằng nhóm của bà đã tìm thấy két sắt trong phòng thay đồ ở tầng năm của tòa nhà. Biệt thự có 40 phòng và nhóm của bà mất khoảng 12 giờ để khám xét toàn bộ.
Khi được công tố viên hỏi tại phiên tòa liệu két sắt có bị mở hay không, Maguire trả lời: “Chúng tôi mang theo cưa.”
Các công tố viên đã cho bồi thẩm đoàn và công chúng xem ảnh chiếc két sắt, thứ đã bị các đặc vụ FBI kéo đến giữa phòng thay đồ. Các ổ cứng mà Maguire nói được tìm thấy bên trong được chất đống trên đó. Bên trong còn có đồ trang sức, kim cương, đĩa CD và nhiều hộ chiếu, Maguire khai.
Maguire cho biết phạm vi của lệnh khám xét không cho phép các đặc vụ thu giữ các ổ cứng và đĩa CD, vì vậy bà đã để chúng trên nóc két sắt.
Khi bà nhận được lệnh khám xét rộng hơn và quay lại để lấy chúng, chúng đã biến mất.
Maguire đã gọi cho Richard Kahn, một trong những luật sư của Epstein, và thông báo với ông ta rằng bà đã có lệnh khám xét các ổ cứng và đĩa CD.
Kahn đến văn phòng của bà vài phút sau đó, mang theo hai vali chứa các vật dụng đó, bà nói. Maguire cho biết các thành viên trong nhóm của bà đã kiểm tra để đảm bảo rằng đó là những ổ cứng và đĩa CD giống hệt những thứ được tìm thấy trong lần khám xét đầu tiên.
Các công tố viên đã che mờ hình ảnh những tập tài liệu chứa đầy ảnh
Các công tố viên đã trình chiếu những bức ảnh bên trong nhà của Epstein, bao gồm hình ảnh sảnh vào lát đá cẩm thạch với cầu thang gỗ lớn màu tối và lò sưởi mạ vàng, cùng một căn phòng có bàn massage với giấy dán tường họa tiết màu vàng và xanh lam cùng rèm cửa màu hồng đậm. Các công tố viên cho rằng Epstein đã lạm dụng tình dục các bé gái trong khi massage.
Trong một tủ quần áo ở tầng năm của tòa nhà, các đặc vụ FBI cũng tìm thấy một kệ đầy những tập tài liệu lớn màu đen. Các tập tài liệu này chứa các đĩa CD, được sắp xếp cẩn thận trong các vỏ bọc nhựa và các hình thu nhỏ có ảnh trên đó. FBI sau đó phát hiện ra rằng các hình thu nhỏ này tương ứng với các tệp ảnh trên đĩa CD, Maguire cho biết.
Các công tố viên đã cho công chúng xem ảnh chụp các tập tài liệu sau khi nộp chúng làm bằng chứng, nhưng họ đã bôi đen các “nhãn dán tự làm” vì Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Alison Nathan cho rằng đó là “thông tin nhận dạng cho bên thứ ba”. Phiên bản không bị che khuất của các bức ảnh được niêm phong và chỉ được cho bồi thẩm đoàn xem.
Ở tầng một, các đặc vụ cũng tìm thấy một thùng nhựa được giấu dưới giá sách trong một văn phòng. Thùng chứa đầy ổ cứng.
Tất cả các ổ cứng đều có băng dính “bằng chứng” chống giả mạo khi FBI tìm thấy chúng, Maguire làm chứng.
Joseph Recarey, một thám tử Florida, người đã thực hiện lệnh khám xét nhà của Epstein ở Palm Beach như một phần của cuộc điều tra năm 2005, cho biết các ổ cứng đã biến mất ngay trước khi các sĩ quan vào nhà. Epstein sau đó đã nhận tội về các cáo buộc môi giới mại dâm liên quan đến cuộc điều tra đó.
“Sáu ổ cứng máy tính trong nhà đã bị tháo dỡ vội vàng, để lại những sợi dây điện lủng lẳng nối với màn hình ở nhiều khu vực trong nhà,” Recarey nói với phóng viên điều tra Julie K. Brown của tờ Miami Herald trong cuốn sách “Sự xuyên tạc công lý” của bà. Không rõ liệu đây có phải là cùng một ổ cứng hay không.
Trước khi rời khỏi bục nhân chứng vào chiều thứ Hai, Maguire làm chứng rằng bà không biết tại sao một số ổ cứng đã được đánh dấu là bằng chứng.
Các công tố viên cho biết họ sẽ đưa ra một nhân chứng khác có hiểu biết về các ổ cứng này sau trong phiên tòa.
Nguồn :