Thứ Tư, Tháng 12 24, 2025
HomeBLOGBức tâm thư gởi tới các vị lãnh đạo Đảng Cộng Sản

Bức tâm thư gởi tới các vị lãnh đạo Đảng Cộng Sản

Bài viết của Thanh Liêm

Đây là bức tâm thư gởi tới các vị lãnh đạo Đảng Cộng Sản và những người vẫn đang giữ khư khư và hô hào rằng đảng cộng sản là đường lối đúng đắn là chân lý là thiên đường bất tử và họ nói rằng nếu không có đảng và bác hồ vĩ đại thì làm sao có đất nước Việt Nam ngằy hôm năy !
—Chúng tôi là thế hệ trẻ của Việt Nam đã và đang học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa chúng tôi được giáo dục tại sao có cuộc chiến tranh Miền Nam qua những cụm từ như “ Chế độ khát máu Mỹ, Diệm” Miền Nam bị Mỹ , Nguỵ kìm kẹp và đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào , ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ và giải phóng Miền Nam ruột thịt…
—Nhưng ngày nay, với sự phổ biến công nghệ thông tin với internet chúng tôi đã biết nhiều hơn về những thế hệ ông bà cha mẹ của chúng tôi và lý do tại sao ?
—Do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954 >1975 hoàn toàn không như tuyên truyền và chúng tôi bị nhồi sọ trên trường !
Tuy nhiên hiện năy chúng tôi đang có rất nhiều thắc mắc và đơn giản nhưng rất cần 1 câu trả lời thích đáng, chúng tôi rất mong
Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ Tịch Nước Kim Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Thủ Tướng Chánh phủ Nguyễn Xuân Phúc
Và cùng toàn thể các cô chú anh chị em Đảng Viên đả và đang phục phụ cho Đảng Cộng Sản và cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam là cần thiết cho giải phóng Miền Nam thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Nguỵ và tiến đến thiên đường xã hội chủ nghĩa!
*Điều1
-Sau 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ hiệp định Geneve đả được ký kết ngằy 27/10/1954 chấm dứt cuộc chiến tranh đông dương lần thứ nhất!
Trong thời gian hồ chí minh lãnh đạo chính quyền Miền Bắc thì tại sao hơn 1 triệu người dân Miền Bắc phải lên tàu đua nhau bỏ chặy vào Miền Nam cho Mỹ Diệm kìm kẹp mà không ở lại cùng hồ chí minh?
Con số 1 triệu nằy còn gấp hơn nhiều lần nếu không có sự “bạo lực ngăn chặn không cho họ ra đi !
Tại sao ngoại trừ một số đảng viên cộng sản tại Miền Nam tập kết ra Bắc mà người dân lại không đua nhau chặy ra bắc theo chế độ cộng sản của hồ chí minh mà lại cự tuyệt đa số quyết ở lại cho Mỹ Diệm kìm kẹp ?
Theo hiệp định Geneve lúc đó thì mọi người hoan toàn có quyền tự do đi ra Bắc hoặc vào Nam !
**Điều 2
—Tại sao lúc còn chiến tranh Việt Nam trước 30/4/1975 là tại sao mỗi khi giao tranh giửa Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Quân Bộ Đội giải phóng thì dân chúng đều chặy về phía có Lính Miền Nam trú đóng chứ không chặy về phía Bộ Đội Giải Phóng ?
Và nếu như Dân Miền Nam đang bị Mỹ Nguỵ kìm kẹp và cần giải phóng thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chặy về phía các đồng chí Bộ Đội Giải Phóng tăy bắt mặt mừng và cảm ơn chứ tại sao lại kéo nhau chặy bán sống bán chết để xa lánh các đồng chí ấy ? Đua nhau chặy về phía Lính Miền Nam để tiếp tục bị Mỹ Nguỵ kìm kẹp, không lẽ họ ngu đần đến nổi thích bị kìm kẹp chứ không muốn được Giải Phóng à?
***Điều 3
—Sau 1975 sau khi cuộc chiến đả chấm dứt, sau khi bộ đội Giải Phóng chiếm toàn bộ Miền Nam đất nước thống nhất và Mỹ đả cút Nguỵ đả nhào thì tại sao dân Miền Nam lại lủ lượt trốn chặy ra đi bất chấp mọi nguy hiểm bất chấp tính mạng bão tố cá mập hải tặc mà vượt Biển Đông, bất chấp các bãi mìn hăy bị Khmer đỏ chặt đầu, họ đi đường bộ băng qua Cam rồi qua Thái và tại sao hàng ngàn người dân Miền Bắc nhất là dân Hải Phòng có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của bác hồ và đảng hơn 20 năm mà họ vẫn bỏ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa để sang HongKong để mong có cuộc sống tự do tốt đẹp hơn với thế giới Tư Bản chứ nhất định không ở lại Miền Bắc xã hội chủ nghĩa !
****Điều 4
— 2019 sau khi hoà bình đến với quê hương đất nước được 44 năm đảng cộng sản đã lãnh đạo đất nước được 44 năm mà tại sao đến hiện năy dân chúng vẫn còn đua nhau tìm cách ra đi ? Họ tìm cách bán nhà vay mượn đủ cách để giao cho bọn đường dây để được băy qua Nga rồi từ Nga phải vượt rừng lội suối giữa trời đông băng giá để tìm đường đến các nước Châu Âu như Anh , Pháp , Đức để được làm Nô Lệ !
Còn nhiều người khác tìm cách đi du học và lao động ở nước ngoài rồi cách trốn ở lại!
Tại sao du học sinh thành phần được cho là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách cho dù là chưa hoàn thành xong công việc học của mình nhưng rất muốn ở lại nước ngoài !
Sau 44 năm khi Việt Nam được giải phóng cộng sản đả xây dựng một đất nước càng ngằy càng tha hoá, đạo đức suy đồi . Người dân luôn sống trong sự thiếu thốn và bất công áp bức mọi đường
Nhờ sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của bác lãnh đạo cộng sản, các bác vẫn luôn tạo được cho đảng vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa người dân Việt Nam nhằm mục đích dễ dàng cai trị và nhồi sọ chính sách ngu dân và không cho dân được tiếp cận sự thật bằng cách xoá đi những trang viết về tội ác của mình đe doạ bắt giam cầm tù những người yêu nước những từ nhân lương tâm hoạt động đấu tranh vì tự do dân chủ cho VN , đạo đức con người sống dưới chế độ cộng sản việt nam sau 44 năm thì trở nên xuống cấp tha hoá, họ trở nên ích kỷ nhỏ nhen và thiếu văn hoá một cách nghiêm trọng , giá trị con người xuống cấp nghiêm trọng . Các tệ nạn như ma tuý bạo hành mại dâm trộm cắp giết người

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular