HomeNEWSBà Kamala Harris chỉ trích ông Trump về chuyến thăm Nghĩa trang...

Bà Kamala Harris chỉ trích ông Trump về chuyến thăm Nghĩa trang Arlington

Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về những tranh cãi gần đây liên quan đến chuyến thăm của ông Trump tới Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nói rằng nơi chôn cất quân nhân “không phải là chỗ cho chính trị”.

Hôm thứ Bảy ngày 31/8, một bài viết trên mạng xã hội của bà Harris đã nhằm thẳng vào ông Trump, viết rằng ông “đã coi thường nơi chốn thiêng liêng, tất cả chỉ vì chiêu trò chính trị”.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết một nhân viên của ông Trump đã đột ngột đẩy một nhân viên nghĩa trang sang một bên khi nhân viên này đang tìm cách cảnh báo nhóm của ông về quy tắc cấm quay phim trong nghĩa trang.

Đội phụ trách tranh cử của Trump đã phản pháo lại chi tiết gây tranh cãi này và cho biết họ đã có được sự đồng ý của thân nhân những người lính đã hy sinh về việc quay phim.

Sự việc diễn ra vào hôm thứ Hai (26/8), khi ông Trump đang dự sự kiện vinh danh 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong lúc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan ba năm về trước.

Bài đăng hôm thứ Bảy (31/8) đánh dấu lần đầu tiên bà Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, lên tiếng bình luận về cuộc tranh cãi.

Bà viết rằng mình từng đến viếng Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia nhiều lần trong nhiệm kỳ phó tổng thống và bà sẽ không bao giờ dùng nơi này để phục vụ lợi ích chính trị.

Bà Harris nói: “Nếu có một điều mà tất cả người Mỹ chúng ta đều đồng tình, thì đó là các cựu chiến binh, gia đình quân nhân và những người phục vụ trong quân đội của chúng ta phải được tôn vinh, không bao giờ bị hạ nhục và nên được đối xử bằng tất cả sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng ta.”

“Và tôi tin rằng ai đó không thể thực hiện được nghĩa vụ đơn giản, thiêng liêng này thì sẽ không bao giờ nên làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ nữa.”

Bầu cử Mỹ 2024: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Trump tái đắc cử?

Tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan hôm 29/8, ông Trump đã đáp trả những người đã chỉ trích ông về vụ việc ở nghĩa trang.

Ông cho biết bản thân đã được người thân của các tử sĩ đề nghị chụp ảnh tại địa điểm sau lễ tưởng niệm.

“Tôi đến đó, họ đề nghị tôi chụp ảnh và họ bảo là tôi đang vận động tranh cử,” ông Trump nói. “Điều duy nhất tôi nhận được rất nhiều là việc bị chú ý. Tôi không cần điều đó. Tôi không cần sự chú ý của công chúng.”

JD Vance, người đồng hành tranh cử của Trump, đã sử dụng cuộc tranh cãi để tấn công chính quyền của ông Biden trong cách giải quyết việc rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, nói rằng bà Harris “có thể xuống địa ngục”.

“Ba năm trước, 13 người Mỹ vô tội, dũng cảm đã hy sinh và họ chết vì Kamala Harris không làm tròn bổn phận,” ông Vance nói hôm thứ 28/8 khi trả lời câu hỏi của CBS News, đối tác ở Hoa Kỳ của BBC.

NPR trước đó đưa tin hai thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump đã lăng mạ bằng lời nói và đẩy một nữ nhân viên nghĩa trang sang một bên khi cô này cố gắng can thiệp.

Luật liên bang ngăn cấm việc sử dụng nghĩa trang để vận động chính trị và Quân đội Hoa Kỳ cho biết những người tham gia đã được cảnh báo trước về các quy định này.

Một người phát ngôn của Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ 29/8 cho biết “sự việc thật đáng tiếc và cũng thật đáng tiếc khi nhân viên Nghĩa trang Quốc gia Arlington và sự chuyên nghiệp của cô ấy đã bị tấn công một cách bất công”.

Ban tranh cử của Trump đã phủ nhận có chuyện cãi vã và xô đẩy tại nghĩa trang, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi sẵn sàng công bố đoạn phim nếu những tuyên bố mang tính phỉ báng như vậy được đưa ra.”

Từ khi sự việc nổ ra, các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đã yêu cầu Quân đội Hoa Kỳ tường trình về vụ việc, yêu cầu “bản báo cáo đầy đủ” về những gì đã xảy ra.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here