Vào mùa thu năm 2026, Nga dự kiến
Thông tin này được kênh Telegram Volya đăng tải.
Con số này cao gấp khoảng 2,5–3,2 lần so với mức tăng dự kiến
Theo kênh này, Nga đã lên kế hoạch mở sáu bệnh viện quân y mới trong năm 2026: bốn bệnh viện ở phần lãnh thổ thuộc châu Âu và hai bệnh viện ở vùng Viễn Đông. Hiện cả sáu bệnh viện đều đã hoàn tất xây dựng và năm trong số đó đã đi vào hoạt động.
Các quân nhân tham gia cuộc xâm lược Ukraine đang điều trị tại Bệnh viện Hải quân ở Kaliningrad. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tuy nhiên, các bệnh viện quân y chuyên dụng đã không thể đáp ứng được nhu cầu điều trị cho lượng lớn binh sĩ bị thương kể từ năm 2023. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày càng sử dụng nhiều hơn các cơ sở y tế dân sự cho mục đích quân sự, bao gồm cả các bệnh viện phụ sản và các cơ sở y tế chuyên khoa.
Một số cơ sở trong số này đang được chuyển đổi hoàn toàn sang phục vụ quân đội. Tuy nhiên, phổ biến hơn là việc các bệnh viện dân sự dành một số khoa để điều trị cho binh sĩ bị thương, trong khi vẫn tiếp nhận bệnh nhân dân sự tại các khu vực còn lại của cơ sở.
Theo các nguồn tin được kênh này trích dẫn, vào mùa thu năm 2026, số lượng giường bệnh dự kiến
Hai nguồn tin khác lại cho rằng cách giải thích này chưa đầy đủ. Theo họ, việc lựa chọn khu vực không chỉ phụ thuộc vào trình độ cơ sở hạ tầng y tế mà còn dựa vào vị trí địa lý. Một nguồn tin lưu ý rằng thương binh thường được chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất và thuận tiện nhất; điều này có nghĩa là vị trí của các khu vực được chỉ định có thể hé lộ hướng đi tiềm năng của các hoạt động quân sự.
Một quân nhân Nga khác nhấn mạnh rằng thông tin về công tác điều trị quân nhân tại Nga đã được xếp vào diện tuyệt mật kể từ năm 2014, do loại thông tin này có thể làm lộ rõ
Tuy nhiên, các bệnh viện quân y chuyên dụng đã không thể đáp ứng được lượng lớn thương binh kể từ năm 2023. Hệ quả là Bộ Quốc phòng Nga ngày càng sử dụng nhiều bệnh viện dân sự cho mục đích quân sự, bao gồm cả các bệnh viện phụ sản và cơ sở y tế chuyên khoa.
Một số cơ sở trong số này đang được chuyển đổi hoàn toàn sang phục vụ quân sự. Tuy nhiên, phổ biến hơn là các bệnh viện dân sự dành một số khoa để điều trị thương binh trong khi vẫn tiếp nhận bệnh nhân dân sự tại các khu vực còn lại của cơ sở.
Theo các nguồn tin được kênh này dẫn lại, vào mùa thu năm 2026, kế hoạch đặt ra là tăng thêm từ 16.000 đến 20.000 giường bệnh thông qua việc sử dụng các bệnh viện dân sự. Việc mở rộng này chủ yếu sẽ diễn ra tại Karelia, St. Petersburg, vùng Leningrad và vùng Novgorod (thuộc Quân khu Liên bang Tây Bắc), cũng như vùng Moscow và vùng Smolensk (thuộc Quân khu Liên bang Trung tâm).
“Việc mở rộng này không chỉ liên quan đến ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’. Việc lựa chọn các khu vực này là điều dễ hiểu: St. Petersburg là trung tâm y học quân sự chính của đất nước, đồng thời cơ sở hạ tầng y tế dân sự của thành phố này thuộc hàng phát triển nhất nước Nga – chỉ đứng sau Moscow. Các khu vực giáp biên giới Ukraine từ lâu đã bị quá tải bởi thương binh, tương tự như các khu vực Bắc Caucasus – nơi có cơ sở hạ tầng y tế phát triển nhất. Do đó, việc mở rộng sẽ được thực hiện tại những khu vực có năng lực y tế lớn nhất,” một trong những nguồn tin của kênh này cho biết.
Hai nguồn tin khác cho rằng cách giải thích này chưa đầy đủ. Theo họ, việc lựa chọn khu vực không chỉ phụ thuộc vào trình độ cơ sở hạ tầng y tế mà còn phụ thuộc vào vị trí địa lý. Một nguồn tin lưu ý rằng thương binh thường được chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất và thuận tiện nhất; điều này có nghĩa là vị trí của các khu vực được chọn có thể hé lộ hướng đi tiềm năng của các hoạt động quân sự.
Một quân nhân Nga khác nhấn mạnh rằng thông tin về việc điều trị quân nhân tại Nga đã được xếp vào diện mật nghiêm ngặt kể từ năm 2014, do loại thông tin này có thể tiết lộ những ý định của nhà nước. Theo ông, việc chuyển đổi các bệnh viện ở khu vực phía tây sang phục vụ mục đích quân sự có thể là dấu hiệu cho thấy công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho các hoạt động quân sự theo một hướng mới.

Theo dự án Vot Tak, vào năm 2021, Nga có 431 cơ sở y tế phục vụ quân nhân. Tổng cộng, các cơ sở này có hơn 52.000 giường bệnh. Tính đến năm 2026, các cơ sở y tế quân sự của Nga có ít nhất 58.300 giường, nhưng ngay cả năng lực này cũng không đáp ứng đủ nhu cầu.
Ví dụ, tại Học viện Quân y S. M. Kirov ở St. Petersburg, một khoa có quy mô thiết kế là 40 giường nhưng lại đang điều trị đồng thời cho tới 86 bệnh nhân. Một bác sĩ gây mê tại cơ sở này, người muốn giấu tên, đã chia sẻ về tình hình với ban biên tập “Vot Tak”. Theo ông, kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu, các giường bệnh bổ sung đã được đặt ở hành lang, trong khi nệm được sử dụng thay cho giường trong các phòng bệnh. Ông cho biết tình trạng thiếu hụt giường bệnh diễn ra ở cả các bệnh viện khác trong thành phố lẫn trên toàn quốc.
Trong giai đoạn 2021–2026, Nga đã tăng số lượng giường bệnh thêm khoảng 6.300 giường. Kế hoạch bổ sung thêm 16.000–20.000 giường tại các bệnh viện dân sự lớn gấp 2,5–3,2 lần con số đó.
Việc mở rộng cơ sở hạ tầng y tế cho quân nhân thường cho thấy dự báo về sự gia tăng cường độ các hoạt động quân sự và gián tiếp báo hiệu công tác chuẩn bị cho việc huy động lực lượng. Cụ thể, việc triển khai quy mô lớn các bệnh viện dã chiến và tạo nguồn dự trữ máu truyền đã được ghi nhận trước khi diễn ra cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022.