Thứ Sáu, Tháng 7 31, 2026
HomeNEWSBộ Tư pháp dưới thời Trump nộp hồ sơ vụ Epstein bản...

Bộ Tư pháp dưới thời Trump nộp hồ sơ vụ Epstein bản đầy đủ (không che thông tin) cho thẩm phán sau khi Katie Phang thắng kiện

Bộ Tư pháp hiện cho biết họ đã chuyển trực tiếp các hồ sơ này cho thẩm phán sau khi Katie Phang thành công trong việc phản đối cách chính phủ che bớt thông tin trong các tài liệu về Epstein.

Brett Meiselas | 30 tháng 7, 2026 | 3:50 chiều EDT

Ảnh ghép sử dụng tư liệu từ REUTERS/Jonathan Ernst
Hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp xác nhận đã chuyển trực tiếp các hồ sơ liên quan đến Epstein ở dạng nguyên bản (không che thông tin) cho một thẩm phán liên bang để xem xét kín. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ kiện do luật sư kiêm người dẫn chương trình MeidasTouch, Katie Phang, khởi xướng nhằm phản đối cách chính phủ xử lý các tài liệu này.

Trong văn bản mới nộp ngày 30 tháng 7, Bộ Tư pháp dưới quyền Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã thông báo cho Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Emmet Sullivan rằng họ đã tuân thủ lệnh ngày 25 tháng 7 của ông, yêu cầu chính phủ cung cấp các tài liệu làm cơ sở cho một loạt các phần thông tin bị che bớt đang gây tranh cãi.

Theo văn bản này, Bộ Tư pháp đã trực tiếp chuyển bản cứng của các tài liệu đến phòng làm việc của Thẩm phán Sullivan vào lúc 2:28 chiều thứ Năm.

Các hồ sơ đang được xem xét kín (in camera) – nghĩa là thẩm phán tự xem xét riêng thay vì công khai trong hồ sơ vụ án. Bước này cho phép chính Thẩm phán Sullivan kiểm tra những gì chính phủ đã che giấu và xác định xem liệu các lý giải của Bộ Tư pháp về việc che thông tin đó có thỏa đáng hay không.

Bộ Tư pháp khẳng định các lý giải đó là thỏa đáng.

“Các tài liệu được nộp cho thấy những lý do được nêu trong văn bản giải trình của Bị đơn về vấn đề này đều xác đáng cho từng phần thông tin bị che bớt,” các luật sư của chính phủ viết.

Văn bản này đề cập đến 10 hồ sơ riêng biệt liên quan đến vụ Epstein mà tòa án đã xác định.

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng hầu hết các phần thông tin bị che bớt gây tranh cãi đều nhằm bảo vệ danh tính của các nạn nhân hoặc nạn nhân tiềm năng, bao gồm cả những cá nhân được đại diện bởi các luật sư đã yêu cầu Bộ coi thân chủ của họ là nạn nhân. Chính phủ cho biết các phần bị che khác nhằm bảo vệ thông tin định danh cá nhân cũng như danh tính của nhân viên thực thi pháp luật và một Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, văn bản này cũng chứa đựng ít nhất một sự thừa nhận đáng chú ý.

Bộ Tư pháp cho biết sau khi xem xét kỹ hơn một trong các hồ sơ (mã số EFTA01187999), các quan chức phát hiện ra rằng họ đã “vô tình” che đi địa chỉ email của chính Jeffrey Epstein.

Bộ cho biết phần thông tin bị che đó “đã được khôi phục hiển thị.” Diễn biến này xảy ra sau khi Thẩm phán Sullivan yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) cung cấp cho tòa án các tài liệu nguyên bản (chưa bị che thông tin) để kiểm chứng độc lập những tuyên bố của chính phủ về lý do họ giữ lại các thông tin đó.

Vụ kiện của Phang thách thức việc tuân thủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein của Bộ Tư pháp cũng như các quyết định của cơ quan này trong việc giấu kín thông tin trước công chúng.

Tranh chấp này đặc biệt quan trọng vì tòa án không còn chỉ đơn thuần chấp nhận lời khẳng định của Bộ Tư pháp nữa. Hiện Thẩm phán Sullivan đã nắm giữ các tài liệu gốc tại văn phòng của mình và có thể đối chiếu những giải trình công khai của chính phủ với nội dung thực tế đã bị che đi.

Trong văn bản nộp hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp cũng cho biết một số tài liệu vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của các lệnh bảo mật được ban hành trong các vụ án hình sự liên bang chống lại Epstein và Ghislaine Maxwell tại Quận Nam New York.

Bộ Tư pháp lưu ý rằng các lệnh này cấm chính phủ công khai danh tính của những cá nhân có tên trong hồ sơ chứng cứ được cung cấp trong quá trình tố tụng (discovery).

Việc bảo vệ các nạn nhân của Epstein không phải là trọng tâm của vụ tranh chấp. Thay vào đó, vụ kiện của Phang buộc Bộ Tư pháp phải chứng minh liệu những thông tin mà họ chọn cách che giấu có thực sự thuộc các danh mục hợp lệ được phép giữ lại hay không.

Văn bản nộp hôm thứ Năm thể hiện lập luận của chính phủ chứ không phải kết luận của Thẩm phán Sullivan.

Bộ Tư pháp khẳng định các tài liệu của họ chứng minh việc che thông tin là có cơ sở chính đáng. Giờ đây, Thẩm phán Sullivan sẽ có cơ hội tự mình xem xét các hồ sơ chưa bị che thông tin và đưa ra quyết định xem liệu ông có đồng tình hay không.

Ngoài ra, chính phủ cũng đã thừa nhận rằng có ít nhất một chỗ bị che thông tin lẽ ra không cần phải thực hiện ngay từ đầu.

Diễn biến quan trọng tiếp theo có thể sẽ xuất hiện khi Thẩm phán Sullivan đưa ra phán quyết về việc liệu các phần thông tin còn lại bị Bộ Tư pháp che giấu có vượt qua được sự kiểm tra, giám sát đó hay không.

RELATED ARTICLES

Most Popular