HomeNEWSĐộc quyền: Các nguồn tin cho biết giới chức chống khủng bố...

Độc quyền: Các nguồn tin cho biết giới chức chống khủng bố Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Antifa.

Members of the Great Lakes anti-fascist organization (Antifa) fly flags during a protest against the Alt-right outside a hotel in Warren, MichiganWASHINGTON, March 31 (Reuters) – Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, chính quyền Tổng thống Trump đang tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế tập trung vào việc đối phó với phong trào cánh tả Antifa cùng các nhóm khác; nỗ lực này làm nổi bật sự chuyển dịch trong các ưu tiên chống khủng bố của chính phủ Hoa Kỳ trong suốt một năm qua.

Hội nghị này – dự kiến sơ bộ sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 – sẽ quy tụ các quan chức từ nhiều quốc gia khác nhau để thảo luận về các chiến lược chống lại Antifa, cũng như thúc đẩy việc chia sẻ thông tin tình báo. Các nguồn tin này yêu cầu được giấu tên vì họ không được phép phát ngôn trước giới truyền thông.

Bản tin “Reuters Iran Briefing” sẽ liên tục cập nhật cho quý độc giả những diễn biến và phân tích mới nhất về cuộc chiến tại Iran.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả Antifa là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia chống khủng bố lại lập luận rằng Antifa không tồn tại như một thực thể có tổ chức, mặc dù những cá nhân tự nhận có mối liên hệ với Antifa đã từng tham gia vào các vụ tấn công vũ trang tại Hoa Kỳ.

Theo lời hai trong số các nguồn tin kể trên, một trong những quan chức tham gia tổ chức sự kiện này là ông Thomas DiNanno – Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế.

Khi được đề nghị đưa ra bình luận, người phát ngôn của cả Nhà Trắng lẫn Bộ Ngoại giao đều mô tả Antifa là một mối lo ngại an ninh lớn đối với chính quyền Tổng thống Trump.

“Những kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa Marx và những phần tử cực đoan bạo lực thuộc phong trào Antifa đã phát động một chiến dịch khủng bố tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới phương Tây trong suốt nhiều thập kỷ qua; chúng thực hiện các vụ đánh bom, hành hung, xả súng và gây bạo loạn nhằm phục vụ cho chương trình nghị sự cực đoan của mình,” ông Tommy Pigott – Phó người phát ngôn chính của Bộ Ngoại giao – phát biểu.

VẤN ĐỀ VỀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

Sự kiện được lên kế hoạch này đã làm dấy lên những lo ngại trong giới quan chức đương nhiệm lẫn cựu quan chức; họ lập luận rằng hội nghị thượng đỉnh nói trên sẽ trở thành một sự xao nhãng vào thời điểm Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ những nhóm vũ trang do Iran bảo trợ—vốn đang gia tăng hoạt động do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông.

“Tôi thực sự hoài nghi liệu vào lúc này—khi mà vô vàn sự kiện đang diễn ra, và khi chúng ta chứng kiến số lượng âm mưu đang được Iran cùng Hezbollah ráo riết dàn dựng—liệu có thực sự tồn tại một nhu cầu cấp thiết nào để phải dồn các nguồn lực chống khủng bố vốn đã hạn hẹp vào việc đối phó với mối đe dọa từ Antifa ngay lúc này hay không,” ông Michael Jacobson phát biểu. Ông từng giữ chức Giám đốc phụ trách Chiến lược, Kế hoạch và Sáng kiến tại Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho đến năm 2025. Hiện tại, ông là Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông—một tổ chức tư vấn chính sách.

Một quan chức Bộ Ngoại giao lập luận rằng chính quyền hiện tại đã thực hiện “các bước đi chưa từng có tiền lệ nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố trên phạm vi toàn cầu,” bao gồm nhiều biện pháp cứng rắn nhắm vào Hezbollah, Hamas, lực lượng Houthi tại Yemen, cũng như nhiều băng đảng ma túy khác nhau.

Nhiều chi tiết liên quan đến sự kiện được lên kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng, bao gồm việc quốc gia nào sẽ được mời tham dự và quốc gia nào sẽ thực sự góp mặt.

Theo thông tin từ hai nguồn tin khác nhau, tính đến tuần trước, các thư mời chính thức tham dự hội nghị vẫn chưa được gửi đi. Quan chức Bộ Ngoại giao nói trên cũng xác nhận rằng chưa có ngày tổ chức cụ thể nào cho hội nghị thượng đỉnh này được ấn định.

Cũng chưa rõ liệu sự kiện này sẽ tập trung thu hẹp vào các nhóm hoặc cá nhân tự nhận mình thuộc phong trào Antifa, hay sẽ bao quát rộng hơn đối với các nhóm cánh tả nói chung. Đã có những thời điểm, các quan chức cấp cao trong chính quyền sử dụng thuật ngữ “Antifa” như một cách gọi tắt phổ biến trước công chúng để ám chỉ chủ nghĩa cực đoan cánh tả dưới mọi hình thức.

Một nguồn tin dự đoán rằng các chính phủ tại Châu Âu sẽ là những bên nhận được phần lớn số thư mời tham dự. Vào tháng 11 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Trump đã chính thức liệt bốn thực thể cánh tả có trụ sở tại Đức, Ý và Hy Lạp vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài theo luật pháp Hoa Kỳ. Bảy cá nhân được cho là có liên hệ với một trong số các nhóm này—được biết đến với tên gọi Antifa Ost—đã phải hầu tòa tại Đức trong tháng 11 với các cáo buộc hình sự, trong đó bao gồm cả tội danh âm mưu giết người.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng các quan chức trong chính quyền đang kỳ vọng sẽ công bố việc thành lập một liên minh toàn cầu nhằm chống lại phong trào Antifa vào khoảng thời gian diễn ra hội nghị đã được lên kế hoạch nói trên.

CÁC HÀNH VI BẠO LỰC – NHƯNG KHÔNG CÓ CẤU TRÚC THỨ BẬC

Antifa – viết tắt của “anti-fascist” (chống chủ nghĩa phát xít) – không phải là một nhóm chính trị có tổ chức, mà là một phong trào phi tập trung, thiếu vắng cấu trúc rõ ràng, hệ thống chỉ huy hay người lãnh đạo, theo một báo cáo năm 2020 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ.

Một số chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan chính trị – cùng với cựu Giám đốc FBI Christopher Wray – đã lập luận rằng Antifa nên được nhìn nhận như một hệ tư tưởng hơn là một thực thể thống nhất; trong khi đó, các nhà vận động cho quyền dân sự và pháp lý lại bày tỏ lo ngại rằng việc Tổng thống Trump nhắm vào Antifa thực chất là một nỗ lực nhằm hình sự hóa một số quan điểm chính trị nhất định.

Những người ủng hộ việc chính quyền tập trung vào vấn đề Antifa lại chỉ ra rằng, trên thực tế, những cá nhân tự nhận là người có thiện cảm với Antifa đã thực hiện các hành vi bạo lực.

Trong tháng này, một bồi thẩm đoàn liên bang tại Fort Worth đã kết tội chín người – những cá nhân mà các công tố viên cáo buộc là các phần tử hoạt động của Antifa – với các tội danh liên quan đến khủng bố và vũ khí, xuất phát từ một cuộc tấn công vào trung tâm giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan tại Texas vào năm ngoái.

Tổng thống Trump lần đầu tiên tìm cách xếp phong trào này vào danh sách các tổ chức khủng bố nội địa vào năm 2020, khi những người biểu tình cánh tả tấn công các tòa nhà liên bang tại Portland, bang Oregon, trong suốt nhiều tuần bất ổn sau vụ cảnh sát sát hại George Floyd.

Vào tháng 8 năm 2020 tại Portland, một người tự nhận là ủng hộ viên của Antifa đã nổ súng sát hại một thành viên thuộc nhóm cực hữu Patriot Prayer; sau đó, chính người này cũng đã bị các sĩ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương bắn hạ.

MỐI ĐE DỌA TỪ IRAN ĐANG HIỆN HỮUHầu hết các quan chức chống khủng bố phương Tây hiện đang tập trung vào mối đe dọa từ các cuộc tấn công do Iran bảo trợ, nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ, châu Âu và Israel.Trước thềm cuộc tấn công chung giữa Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Iran vào ngày 28 tháng 2, FBI đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật rằng Tehran có thể tìm cách trả đũa bất kỳ đòn tấn công nào của Hoa Kỳ bằng việc phát động các cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái tại California; thông tin này được trích dẫn từ một bản tin an ninh mà Reuters đã tiếp cận được.
Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đã cảnh báo rằng cuộc xung đột này mang lại những “hệ quả tức thời” đối với an ninh của Liên minh Châu Âu, đi kèm với mối đe dọa gia tăng về các hành động khủng bố trên lục địa này.Trong những năm gần đây, cả ở trong nước lẫn nước ngoài, các quan chức Hoa Kỳ đã tập trung nhiều hơn vào chủ nghĩa cực đoan cánh hữu thay vì chủ nghĩa cực đoan cánh tả.

Tuy nhiên, ông Trump lại coi việc trấn áp các nhóm cánh tả — và đặc biệt là phong trào Antifa — là một ưu tiên hàng đầu. Ông đã đích thân chỉ đích danh phong trào này trong các chiến dịch tranh cử năm 2024, đồng thời cam kết sẽ có hành động cứng rắn chống lại các nhóm cánh tả mà ông cáo buộc là đã kích động bạo lực, sau vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ kiêm đồng minh của ông là Charlie Kirk vào tháng 9.

Các bằng chứng được công bố rộng rãi liên quan đến vụ án đó cho đến nay vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa nghi phạm sát nhân Tyler Robinson và phong trào Antifa.

Ngay sau vụ ám sát này, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức gán cho Antifa cái mác là một “tổ chức khủng bố nội địa”.

Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng việc gán mác khủng bố nội địa như vậy là điều gây tranh cãi cả về mặt pháp lý lẫn hiến pháp, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về quyền tự do ngôn luận.

Bài viết được thực hiện bởi Gram Slattery, Humeyra Pamuk và Trevor Hunnicutt; Biên tập bởi Don Durfee và Alistair Bell.