Chủ Nhật, Tháng 12 21, 2025
HomeNEWSĐỨC TỪ CHỐI NHẬN HỒ SƠ XIN QUỐC TỊCH ĐỐI VỚI NHỮNG...

ĐỨC TỪ CHỐI NHẬN HỒ SƠ XIN QUỐC TỊCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG BẰNG TIẾNG ĐỨC GIẢ

Mấy hôm trước mình có đăng tin này trên Fb nhóm: “Hỗ trợ người Việt Ukraina tại Đức”, với lời khuyên bà con VN từ Ukraina sang là không nên mua bằng giả dưới danh nghĩa là đi thi hộ. Bị đám anh em làm dịch vụ “thi hộ” vào chửi te tát và sau đấy thì bị treo giò.
Bởi mình đã đi thi bằng B1 rồi nên biết rất rõ quy trình: Đăng ký học => Học=>Đăng ký thi=>Thi=>Nhận bằng, vô cùng là chặt chẽ. Không thể có chuyện đi thi hộ bằng B1 được. Chuyện thi hộ là ảo tưởng. Là lừa đảo! Đưa cho họ bao nhiêu tiền rồi nhận về một tờ giấy A4 do AI làm ra hoặc chỗ nào đấy in ấn, không có trong sổ đăng ký, không có giấy chứng nhận, không có chứng chỉ đã qua chương trình học của trường kèm theo. Tức là giả. Khi nộp lên SNK, họ STOP! Và thế là hôm sau có cái thư về nhà mời lên cảnh sát!
Ai đã mua cái bằng ấy rồi thì kiểm tra xem nó là bằng thật hay bằng giả rất đơn giản: Yêu cầu người “thi hộ” chuyển cho mã số đăng ký dự thi. Tìm cái trang Web của trung tâm thi cử này, có một cửa sổ, điền mã số là hiện ngay ra bằng của mình đẹp zai ngời ngời. Nếu không ra thì là bằng AI. Thế thôi!
Một lần nữa mình lại khuyên những bà con từ Ukraina sang: Chúng ta cư trú bên này hoàn toàn hợp pháp, giấy tờ đầy đủ, nước Đức ưu ái cấp cho ta bao nhiêu đặc quyền so với các cộng đồng khác. Vậy tự mình đưa mình vào tình trạng vi phạm luật pháp nước Đức là không khôn ngoan rồi. Đừng mua cả bằng lái xe, các loại chứng chỉ nghề nghiệp, … Đồ mua bên này, khác với bên Ukraina, là toàn đồ AI sáng chế.
Chúc cho mọi người tĩnh táo, minh triết trong lựa chọn của mình.
Cứ túc tắc ta đi thế nào cũng về đến đích!
Đức sẽ áp dụng lệnh cấm nhập tịch trong 10 năm đối với những người dùng chứng chỉ tiếng Đức giả. “Chúng tôi sẽ áp dụng lệnh cấm nhập tịch trong 10 năm đối với bất kỳ ai gian lận. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến bất kỳ ai muốn trở thành công dân Đức bằng chứng chỉ ngôn ngữ giả mạo”, Alexander Throm, phát ngôn viên nghị viện của CDU/CSU về chính sách đối nội tại Quốc hội Liên bang (Bundestag), phát biểu với tờ Bild.
Theo tờ báo, các nhóm nghị sĩ CDU/CSU và SPD dự kiến ​​sẽ thông qua biện pháp mới sớm nhất là vào ngày 3 tháng 12 tại một cuộc họp của Ủy ban Nội vụ Hạ viện và sẽ được Quốc hội Liên bang (Bundestag) thông qua luật trong tuần này. Biện pháp này sẽ thắt chặt luật công dân và áp dụng các hình phạt đặc biệt đối với những người cố gắng gian lận bằng cách xuất trình chứng chỉ ngôn ngữ giả. Đề xuất này kêu gọi tự động từ chối đơn xin nhập tịch trong 10 năm. Những người vi phạm nên hiểu rằng “con đường nhập tịch sẽ khép lại đối với họ”, ghi chú giải thích cho các sửa đổi nêu rõ.
Chứng chỉ tiếng Đức không phải là hiếm trường hợp được trở thành vật mua bán trên thị trường chợ đen ở Đức. Vào cuối tháng 11, cảnh sát liên bang đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào các trường ngôn ngữ ở Baden-Württemberg và Hessen, bắt giữ 15 người bị tình nghi cấp chứng chỉ để lấy tiền.
CV dịch từ báo Đức DW:
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular