Bởi Sahil Kapur, Frank Thorp V, Brennan Leach và Gabrielle Khoriaty
Hôm thứ sáu, các Thượng nghị sĩ Dân chủ đã đưa ra đề xuất mở cửa lại chính phủ, đề xuất gia hạn một năm các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng sắp hết hạn cùng với một gói biện pháp tài trợ để giành được phiếu bầu của họ.
Đề xuất này, được đưa ra tại Thượng viện bởi Lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer, DN.Y., bao gồm một nghị quyết tiếp tục “sạch”, sẽ mở cửa lại chính phủ ở mức chi tiêu hiện tại và một gói gồm ba dự luật phân bổ ngân sách lưỡng đảng để cấp vốn cho một số bộ trong toàn bộ năm tài chính.
Schumer cho biết: “Sau rất nhiều cuộc bỏ phiếu thất bại, rõ ràng là chúng ta cần thử một điều gì đó khác biệt”, đồng thời gọi đó là “một sự thỏa hiệp rất đơn giản”.
Việc gia hạn ngân sách chăm sóc sức khỏe ngắn hạn sẽ ngăn chặn sự gia tăng đáng kể chi phí bảo hiểm cho hàng triệu người Mỹ đang tham gia chương trình Obamacare vào năm tới. Ngoài ra, Đảng Dân chủ còn đề xuất thành lập một ủy ban lưỡng đảng để đàm phán một giải pháp dài hạn.
“Đây là một đề nghị hợp lý nhằm mở cửa lại chính phủ, giải quyết vấn đề khả năng chi trả cho chăm sóc sức khỏe và bắt đầu quá trình đàm phán cải cách tín dụng thuế ACA trong tương lai,” Schumer nói thêm. “Giờ đây, quả bóng đang ở trong tay Đảng Cộng hòa. Chúng ta cần Đảng Cộng hòa nói đồng ý.”
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune, RS.D., gọi đề xuất của đảng Dân chủ là “không khả thi”.
“Việc gia hạn Obamacare là một cuộc đàm phán. Đó là điều chúng ta sẽ đàm phán khi chính phủ mở cửa trở lại. … Chúng ta cần bỏ phiếu để mở cửa chính phủ — và hiện đã có một đề xuất cho việc này — và sau đó chúng ta có thể có toàn bộ cuộc thảo luận về chăm sóc sức khỏe”, ông nói.
Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, đề xuất này là ý tưởng của Thượng nghị sĩ Gary Peters, Dân chủ-Mich. Ông đã trình bày đề xuất này với các thượng nghị sĩ Dân chủ trước khi nó được triển khai và đã phát biểu ngay sau Schumer trên sàn.
Peters đã tham gia vào các cuộc thảo luận cấp cơ sở với Đảng Cộng hòa để tìm cách mở cửa lại chính phủ.
“Tôi sẵn sàng thỏa hiệp”, ông nói. “Nhưng các đồng nghiệp Cộng hòa của chúng tôi cũng phải sẵn sàng thỏa hiệp.”
Đề xuất này thể hiện sự nhượng bộ so với đề xuất trước đó của Đảng Dân chủ về việc gia hạn vĩnh viễn nguồn quỹ ACA và bãi bỏ các khoản cắt giảm Medicaid của Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã ngay lập tức chỉ trích đề xuất này.
Thượng nghị sĩ Mike Rounds, Cộng hòa-S.D., người đã kêu gọi gia hạn nguồn quỹ ACA, cho biết ông phản đối đề xuất của Đảng Dân chủ vì nó không chứa bất kỳ hạn chế nào về nguồn quỹ.
“Không. Không phải theo hình thức hiện tại”, Rounds trả lời khi được hỏi liệu ông có thể đạt được sự đồng ý với đề xuất này hay không.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Đảng Cộng hòa – Nam Carolina, đã chỉ trích đề xuất của Đảng Dân chủ là “khủng bố chính trị”.
“Thật kinh khủng. Thật kinh khủng. Tôi sẽ không tiếp tục chi tiền thuế của người dân cho năm công ty bảo hiểm y tế lớn nhất theo Obamacare để mở cửa chính phủ”, ông nói.
Thượng nghị sĩ John Kennedy, Đảng Cộng hòa – La., gọi đề xuất của Schumer là “ngu ngốc”.
Ngay cả khi Thượng viện thông qua dự luật, nó vẫn phải được Hạ viện thông qua trước khi đến tay Trump.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Đảng Cộng hòa – La., tuần này cho biết ông không thể hứa hẹn rằng Hạ viện sẽ bỏ phiếu để gia hạn ngân sách chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, Đảng Dân chủ – New York, trước đây đã chỉ trích việc gia hạn ngân sách ACA một năm là “không khả thi”, thay vào đó, ông nhấn mạnh vào một giải pháp dài hạn hơn.