Cơ hội các doanh nghiệp được hoàn thuế quan đã tăng đáng kể vào thứ Tư sau khi lập luận của chính quyền Trump về việc giữ nguyên hầu hết các khoản thuế của ông vấp phải sự hoài nghi sâu sắc từ nhiều thẩm phán bảo thủ và tự do tại Tòa án Tối cao.
Câu hỏi lớn hiện nay: Việc hoàn thuế quan tiềm năng sẽ diễn ra như thế nào?
Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tính đến ngày 23 tháng 9, chính phủ liên bang đã thu được gần 90 tỷ đô la doanh thu từ các khoản thuế quan đang bị thách thức. Con số này dự kiến
Ai
Vẫn chưa rõ ai có thể đủ điều kiện được hoàn thuế nếu các thẩm phán ra phán quyết chống lại chính quyền Trump.
Thẩm phán Amy Coney Barrett, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đã nêu vấn đề này vào thứ Tư, gây sức ép với Neal Katyal, cựu quyền Tổng Chưởng lý đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thách thức luật này.
“Nếu ông thắng, hãy cho tôi biết quy trình hoàn thuế sẽ diễn ra như thế nào. Liệu nó có hoàn toàn hỗn loạn không?” bà nói.
Katyal cho biết năm doanh nghiệp mà ông đại diện chắc chắn sẽ được hoàn tiền nếu thẩm phán phán quyết có lợi cho họ, nhưng đối với các doanh nghiệp khác, ông nói rằng điều đó sẽ “rất phức tạp”.
“Vậy thì thật là rắc rối”, Barrett xen vào.
“Hoàn toàn khó khăn, chúng tôi không phủ nhận điều đó”, Katyal đáp lại.
Các doanh nghiệp ngoài năm doanh nghiệp mà Katyal đại diện có thể không nhất thiết đủ điều kiện được hoàn tiền tự động. Thay vào đó, họ có thể phải nộp đơn kháng cáo riêng lên các tòa án cấp dưới để có cơ hội được hoàn tiền, Thomas Beline, luật sư thương mại và đối tác tại Cassidy Levy Kent, cho biết.
“Vì vậy, với tư cách là một nhà nhập khẩu, tôi sẽ xem xét các hoạt động nhập khẩu của mình trong vài tháng qua và thời điểm các mục nhập sẽ được thanh lý”, ông nói, ám chỉ đến quy trình mà CBP trải qua để xác định khoản thanh toán thuế quan cuối cùng của nhà nhập khẩu.
Trước đó, các nhà nhập khẩu sẽ thực hiện khoản thanh toán thuế quan ước tính. CBP có thể mất vài tháng để đưa ra con số cuối cùng do quy tắc thuế quan rất phức tạp.
Beline khuyến nghị các nhà nhập khẩu yêu cầu gia hạn thanh lý hoặc nộp đơn khiếu nại lên CBP, điều này sẽ ngăn chặn việc hoàn thuế hoàn toàn và có thể giúp việc hoàn thuế dễ dàng hơn.
Thời điểm và cách thức
Hôm thứ Tư, Katyal đã nêu lại quy trình hành chính mà Beline đã mô tả. Ông cũng nhấn mạnh phán quyết năm 1998 của Tòa án Tối cao về phí bảo trì cảng dẫn đến việc các nhà nhập khẩu được hoàn thuế.
Nhưng trong phán quyết năm 1998, phải mất hai năm để 730 triệu đô la tiền thuế được hoàn lại cho các nhà nhập khẩu — và số tiền đó chỉ là một giọt nước trong biển so với hàng chục tỷ đô la đang được xem xét trong vụ kiện hiện tại của Tòa án Tối cao.
“Với khối lượng hoàn thuế dự kiến
Cuối cùng, khoản hoàn thuế mà các doanh nghiệp nhận được có thể đi kèm với lãi suất theo luật định, bà nói.
Tham gia Phố Wall
Trong nhiều tháng, các ngân hàng đầu tư, bao gồm Oppenheimer và Jefferies, đã tiếp cận các nhà nhập khẩu để cố gắng môi giới các thỏa thuận, theo đó họ bán cổ phần của mình trong một mức thuế quan tiềm năng với giá chiết khấu để đổi lấy tiền mặt ngay lập tức. Nếu Tòa án Tối cao đứng về phía chính quyền Trump, các ngân hàng đầu tư này sẽ được hưởng một phần trong tổng số tiền hoàn thuế mà các doanh nghiệp bị mất. Đại diện của Jefferies và Oppenheimer từ chối bình luận.
Trong các tài liệu tiếp thị mà CNN xem được Oppenheimer phân phối vào tháng 7, công ty cho biết “mức thị trường” mà các doanh nghiệp có thể nhận được trước là 20% đến 30% số tiền được thanh toán để trang trải cho các mức thuế quan đang bị thách thức.
Tài liệu tiếp thị do nhóm tài sản đặc biệt của công ty soạn thảo cho biết: “Giải pháp này mang lại khả năng giảm thiểu rủi ro và nhận được khoản thanh toán được đảm bảo ngay lập tức, mà không cần phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án”.
Ngoài ra, Oppenheimer cho biết việc bán cổ phần hoàn trả sẽ cho phép các doanh nghiệp tránh phải nộp hồ sơ pháp lý công khai có thể được yêu cầu để nhận được tiền, do đó tránh được “sự phẫn nộ tiềm ẩn từ chính quyền Trump”.
Kyle Peacock, giám đốc tại Peacock Tariff Consulting, cho biết các doanh nghiệp muốn mua cổ phần hoàn thuế đã rất “hung hăng” trong cách họ chào hàng cho khách hàng của ông, hơn 100 người trong số họ đã bán cổ phần hoàn thuế của mình.
“Có một tâm lý rất đáng sợ đang diễn ra”, Peacock, người đã nghe một số cuộc gọi từ khách hàng có doanh nghiệp tham gia mua yêu cầu hoàn thuế, cho biết. Khi các doanh nghiệp nói chuyện với khách hàng của ông, họ thường nói, ‘Bạn sẽ không bao giờ có được điều này, vì vậy hãy lấy số tiền nhỏ này, nếu không bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả.'”
Các công ty đang nhắm vào các nhà nhập khẩu, đặc biệt là khi Trump đe dọa sẽ áp dụng mức thuế mới như mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc vào tháng trước. Ông cho biết khách hàng mục tiêu của họ dường như là các nhà nhập khẩu “có khả năng chịu áp lực tín dụng cao hơn”.
Chính những khách hàng kiểu này đã chấp nhận những gì Peacock coi là “đề nghị cực kỳ thấp” từ 5% đến 7% khoản hoàn thuế tiềm năng trong tương lai. Và cuối cùng, thay vì đe dọa áp thuế 100%, Trump đã giảm thuế quan của Trung Quốc xuống 10%.
Sau các cuộc tranh luận bằng miệng hôm thứ Tư, nhiều khách hàng của Peacock đã bán yêu cầu hoàn tiền đang cảm thấy “hối hận của người bán”, ông nói, và những khách hàng không như vậy nhìn chung đang cảm thấy “lạc quan thận trọng hơn”.
Nguồn : CNN
Bài viết liên quan
Những điểm chính từ lập luận gay gắt của Trump tại Tòa án Tối cao về thuế quan toàn cầu