HomeNEWSTrump đã sai: Có những mặt trái khi tránh dùng Tylenol, không...

Trump đã sai: Có những mặt trái khi tránh dùng Tylenol, không điều trị sốt khi mang thai

PolitiFact’s Katie Sanders

Lời khuyên về việc mang thai của Tổng thống Donald Trump không thể ngắn gọn hơn — hoặc sai lầm hơn.

“Đừng dùng Tylenol,” ông nói vào ngày 22 tháng 9. “Không có tác dụng phụ nào cả.”

Cuộc họp báo kéo dài một giờ của Trump với các quan chức y tế liên bang đã thúc đẩy mối liên hệ giữa việc phụ nữ mang thai dùng acetaminophen, thành phần hoạt chất trong thuốc Tylenol, và chứng tự kỷ ở con cái họ. Trump và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đã thổi phồng khoa học chưa được chứng minh như một kim chỉ nam cho chính sách liên bang.

“Có hiệu lực ngay lập tức, FDA sẽ thông báo cho các bác sĩ rằng việc sử dụng, à, để xem chúng ta nói thế nào, acetaminophen — có được không? — về cơ bản thường được gọi là Tylenol, trong thời kỳ mang thai, có thể liên quan đến nguy cơ mắc chứng tự kỷ rất cao”, Trump nói. “Vì vậy, việc dùng Tylenol là không tốt. Được rồi. Tôi sẽ nói thẳng. Nó không tốt. Vì lý do này, họ khuyến cáo mạnh mẽ phụ nữ nên hạn chế sử dụng Tylenol trong thời kỳ mang thai trừ khi cần thiết về mặt y tế.”

Trump đã nhiều lần bỏ đi lời cảnh báo “trừ khi cần thiết về mặt y tế”, liên tục nói với phụ nữ rằng họ không nên dùng thuốc này khi đang mang thai hoặc cho con mình dùng.

Phụ nữ mang thai đã dựa vào acetaminophen — thành phần hoạt chất trong Tylenol và các loại thuốc khác — trong nhiều thập kỷ để giảm đau và hạ sốt. Đây thường là loại thuốc duy nhất được các bác sĩ sản phụ khoa khuyên dùng cho bệnh nhân bị sốt cao.

Trump nói rằng “không có tác dụng phụ” nếu không dùng thuốc. Sốt không được điều trị có thể gây ra rủi ro sức khỏe cho phụ nữ mang thai và thai nhi đang phát triển.

Trở lại ngày 15 tháng 9, để chuẩn bị cho một cuộc họp báo như thế này, PolitiFact đã xuất bản một hướng dẫn về những gì nghiên cứu cho thấy và không cho thấy về Tylenol và chứng tự kỷ. Như phóng viên Madison Czopek đã đưa tin, nghiên cứu không đưa ra bằng chứng thuyết phục cho lời cảnh báo của Trump:

  • Người ta chưa biết rõ nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ, một tình trạng thần kinh ảnh hưởng đến cách một người hành động và giao tiếp.
  • Một số thuật ngữ khoa học, chẳng hạn như “liên quan”, có thể gây nhầm lẫn. Có một số nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa việc dùng acetaminophen trong thai kỳ và chứng tự kỷ. Cũng có một số nghiên cứu cho rằng không có mối liên quan nào.
  • Dù thế nào đi nữa, vẫn có một lưu ý quan trọng: “Liên quan” không đồng nghĩa với nguyên nhân. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa thuốc và chứng tự kỷ không có nghĩa là thuốc gây ra chứng tự kỷ.

“Hiệp hội” đó hiện đang hướng dẫn chính sách của Trump, trái ngược với hướng dẫn từ các nhóm chăm sóc bà mẹ và trước khi sinh, bao gồm Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Y học Bà mẹ – Thai nhi.

Acetaminophen là một trong số ít lựa chọn an toàn cho bệnh nhân mang thai để điều trị sốt và kiểm soát cơn đau.

Năm 2023, FDA khuyến cáo rằng các loại thuốc kháng viêm không steroid, bao gồm các loại thuốc giảm đau thông thường như Advil, Aleve và aspirin, không nên được sử dụng trong thai kỳ sau 20 tuần tuổi. Chúng có thể gây hại cho sự phát triển của thai nhi.

Sốt không được điều trị trong thai kỳ cũng tiềm ẩn những rủi ro riêng. Tiến sĩ Steven J. Fleischman, chủ tịch ACOG, cho biết khuyến cáo chống Tylenol của chính quyền Trump đã gửi đi một “thông điệp có hại và gây nhầm lẫn” đến các bệnh nhân mang thai.

Fleischman cho biết trong một tuyên bố vào ngày 22 tháng 9: “Sốt khi mang thai, đau đầu là dấu hiệu sớm của tiền sản giật và cơn đau đều có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng acetaminophen để điều trị, khiến acetaminophen trở nên thiết yếu đối với những người cần đến nó”.

Chúng tôi đánh giá thế nào về tuyên bố thiếu chính xác của Trump “không có tác dụng phụ” khi không dùng Tylenol khi mang thai? Bạn sẽ phải cuộn xuống phần “Pants on Fire” ở cuối email này.

ĐỌC THÊM: Những điều cần biết về hướng dẫn sau sinh và mang thai năm 2017 của Tylenol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here