Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmGabbard cắt giảm biên chế và ngân sách hơn 700 triệu đô...

Gabbard cắt giảm biên chế và ngân sách hơn 700 triệu đô la

AP
BỞI AAMER MADHANI, ERIC TUCKER VÀ ALI SWENSON
Cập nhật 3:56 CH PDT, ngày 20 tháng 8 năm 2025

WASHINGTON (AP) — Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia sẽ cắt giảm đáng kể biên chế và ngân sách hàng năm hơn 700 triệu đô la, chính quyền Trump thông báo hôm thứ Tư.

Động thái này đồng nghĩa với việc thu hẹp đáng kể quy mô của văn phòng chịu trách nhiệm điều phối công việc của 18 cơ quan tình báo, bao gồm cả chống khủng bố và phản gián, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang vướng vào các đánh giá từ cộng đồng tình báo.

Tuần này, chính quyền của ông cũng đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của hàng chục cựu quan chức và đương nhiệm, trong khi tháng trước đã giải mật các tài liệu nhằm đặt ra nghi vấn về những phán quyết đã được giải quyết từ lâu về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

“Trong 20 năm qua, ODNI đã trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả, cộng đồng tình báo đầy rẫy tình trạng lạm dụng quyền lực, rò rỉ thông tin tình báo mật trái phép và chính trị hóa vũ khí hóa tình báo”, Tulsi Gabbard, giám đốc tình báo quốc gia, cho biết trong một tuyên bố công bố việc cắt giảm hơn 40% nhân sự.

Bà nói thêm: “Việc chấm dứt vũ khí hóa tình báo và truy cứu trách nhiệm những kẻ xấu là điều cần thiết để bắt đầu giành lại niềm tin của người dân Mỹ, vốn đã bị xói mòn từ lâu.”

Bộ phận xử lý ảnh hưởng nước ngoài đang bị nhắm mục tiêu
Trong số những thay đổi có Trung tâm Ảnh hưởng Ác tính Nước ngoài, vốn có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài và các mối đe dọa đối với bầu cử. Các quan chức cho biết cơ quan này đã trở nên “thừa thãi” và các chức năng cốt lõi của nó sẽ được tích hợp vào các bộ phận khác của chính phủ.

Việc tái tổ chức này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền nhằm xem xét lại cách thức theo dõi các mối đe dọa từ nước ngoài đối với bầu cử Mỹ, một chủ đề đã trở nên nhạy cảm về mặt chính trị do sự phản đối lâu dài của Trump đối với đánh giá của cộng đồng tình báo rằng Nga đã can thiệp thay mặt ông trong cuộc bầu cử năm 2016.

Chẳng hạn, vào tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã giải tán lực lượng đặc nhiệm của FBI chuyên điều tra các hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài, bao gồm cả những hoạt động nhắm vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Chính quyền Trump cũng đã cắt giảm mạnh ngân sách tại Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ, cơ quan giám sát cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia, bao gồm các hệ thống bầu cử. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 4 cũng cho biết đã đóng cửa văn phòng chuyên xử lý thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc mà Nga, Trung Quốc và Iran bị cáo buộc phát tán.

Đảng Cộng hòa hoan nghênh việc cắt giảm nhân sự, còn Đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt
Phản ứng trước tin tức này đã lan rộng theo đường lối đảng phái tại Quốc hội, nơi Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa, ca ngợi quyết định này là “một bước tiến quan trọng hướng tới việc đưa ODNI trở lại quy mô, phạm vi và sứ mệnh ban đầu. Và nó sẽ giúp biến nó thành một công cụ an ninh quốc gia mạnh mẽ và hiệu quả hơn cho Tổng thống Trump.”

Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu của ủy ban, cam kết sẽ xem xét kỹ lưỡng các đề xuất của Gabbard và “tiến hành giám sát chặt chẽ để đảm bảo bất kỳ cải cách nào cũng củng cố, chứ không làm suy yếu, an ninh quốc gia của chúng ta.” Ông cho biết ông không tin điều đó sẽ xảy ra “vì Giám đốc Gabbard từng có thành tích chính trị hóa tình báo.”

Những nỗ lực của Gabbard nhằm cắt giảm nhân sự tại cơ quan mà bà lãnh đạo phù hợp với nhiệm vụ cắt giảm chi phí mà chính quyền đã áp dụng kể từ những ngày đầu, khi Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông giám sát việc sa thải hàng loạt lực lượng lao động liên bang.

Đây là động thái gây chú ý mới nhất của một quan chức, người mà chỉ vài tháng trước dường như không được Trump ủng hộ vì phân tích của bà về năng lực hạt nhân của Iran, nhưng trong những tuần gần đây đã nổi lên như một người trung thành chủ chốt với những hành động mới nhất của mình.

Những thay đổi trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của nước ngoài trong bầu cử
Trung tâm Ảnh hưởng Ác tính Nước ngoài được chính quyền Biden thành lập vào năm 2022 để ứng phó với những gì cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đánh giá là các nỗ lực của Nga và các đối thủ khác nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.

Khi công bố việc thành lập trung tâm, ODNI cho biết vai trò của trung tâm là phối hợp và tích hợp thông tin tình báo liên quan đến ảnh hưởng ác tính. Trước đây, văn phòng này đã hợp tác với các cơ quan liên bang khác để vạch trần và cảnh báo công chúng về thông tin sai lệch của nước ngoài nhằm gây ảnh hưởng đến cử tri Hoa Kỳ.

Ví dụ, trung tâm này đã tham gia vào nỗ lực nâng cao nhận thức về một video của Nga mô tả sai sự thật về việc các lá phiếu gửi qua thư bị hủy ở Pennsylvania, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trong những tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Hôm thứ Tư, bà Gabbard cho biết bà sẽ tái định hướng các ưu tiên của trung tâm, khẳng định rằng trung tâm này “tập trung quá mức” vào công việc liên quan đến bầu cử và đã bị “chính quyền trước lợi dụng để biện minh cho việc đàn áp tự do ngôn luận và kiểm duyệt phe đối lập chính trị”. Bà cho biết các chức năng cốt lõi của trung tâm sẽ được sáp nhập vào các hoạt động khác.

Trung tâm dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2028, nhưng bà Gabbard sẽ chấm dứt hoạt động của nó “trên danh nghĩa”, theo Emerson Brooking, thành viên thường trú tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Pháp y Kỹ thuật số của Hội đồng Đại Tây Dương, đơn vị chuyên theo dõi thông tin sai lệch từ nước ngoài.

Mặc dù bà Gabbard cho biết trong một tờ thông tin rằng công việc của trung tâm này là thừa thãi vì các cơ quan khác đã giám sát các nỗ lực gây ảnh hưởng của nước ngoài nhắm vào người Mỹ, bà Brooking đã bác bỏ nhận định đó và cho biết nhiệm vụ phân tích các đánh giá tình báo trên toàn chính phủ và thông báo cho những người ra quyết định là “vừa quan trọng vừa cực kỳ nhàm chán”.

“Nó không hề thừa thãi, nó được cho là để giải quyết tình trạng thừa thãi”, ông nói.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular