Lãnh đạo Canada cho biết ông sẽ theo chân Hoa Kỳ trong việc bãi bỏ thuế quan đối với hàng hóa Mỹ thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định thương mại tự do hiện hành.
Canada sẽ giảm thuế đối với một loạt sản phẩm của Mỹ, rút lại một phần động thái trả đũa kéo dài nhiều tháng qua đối với các chính sách của Tổng thống Trump, nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ với đối tác thương mại lớn nhất của mình.
Mặc dù động thái này khôi phục thương mại tự do đối với hầu hết các mặt hàng được giao dịch giữa hai nước, cả Canada và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp thuế đối với thép, nhôm, đồng và xe cộ của nhau, cùng nhiều sản phẩm chủ chốt khác.
Động thái này phù hợp với chính sách của Mỹ, vì Hoa Kỳ đã miễn trừ cho hàng hóa Canada thuộc diện áp dụng của một hiệp định thương mại Bắc Mỹ hiện hành, bao gồm cả Mexico.
Thủ tướng Canada Mark Carney hôm thứ Sáu cho biết cách ông giải quyết tranh chấp thuế quan với Hoa Kỳ đã giúp Canada có được mức thuế suất trung bình thấp nhất của Hoa Kỳ so với bất kỳ quốc gia nào. Ông cho biết mức thuế suất trung bình là 5,6%, và quyết định của ông là một nỗ lực nhằm duy trì và phát triển dựa trên mức thuế đó.
“Chúng tôi tình cờ có được thỏa thuận tốt nhất với người Mỹ ngay lúc này”, ông nói với các phóng viên tại Ottawa.
Canada là quốc gia duy nhất trên thế giới, ngoài Trung Quốc, theo đuổi chính sách trả đũa các mức thuế quan rộng rãi và bất ổn của chính quyền Trump, áp đặt lên cả bạn bè và kẻ thù.
Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ đã đạt được một số thỏa thuận thương mại với các khu vực pháp lý khác, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu và Nhật Bản, Canada đã bị bỏ lại phía sau.
Bạn muốn cập nhật những gì đang diễn ra ở Canada? Chúng tôi sẽ gửi những thông tin mới nhất đến hộp thư của bạn.
Mặc dù các thỏa thuận đó chưa xóa bỏ hoàn toàn thuế quan, nhưng chúng ngày càng được coi là lựa chọn tốt nhất hiện có, và chính phủ Canada đang chịu áp lực ngày càng tăng từ một số ngành công nghiệp trong nước để đảm bảo một số loại thỏa thuận với Hoa Kỳ.
“Không ai có được thỏa thuận với Hoa Kỳ như trước đây. Họ đã thay đổi cơ bản chính sách thương mại của mình”, ông Carney phát biểu hôm thứ Sáu.
Mặc dù đã đàm phán nhiều tháng, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được thực hiện. Hai thời hạn mà chính phủ Canada cho rằng sẽ mang lại một thỏa thuận đã đến rồi đi.
Thông báo về việc Canada sẽ xóa bỏ nhiều mức thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ được đưa ra một ngày sau khi ông Carney gọi điện cho ông Trump để thảo luận về thương mại.
Các phóng viên kinh tế của chúng tôi — có trụ sở tại New York, London, Brussels, Berlin, Hồng Kông và Seoul — đang đào sâu vào mọi khía cạnh của thuế quan đang gây ra biến động toàn cầu. Họ cùng với hàng chục phóng viên khác viết về những ảnh hưởng của nó đối với người dân thường.
Đây là báo cáo mới nhất của chúng tôi về thuế quan và chính sách kinh tế.

Việc Canada rút lại thuế quan sẽ chỉ ảnh hưởng đến danh sách các mặt hàng nằm trong phạm vi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico, được gọi là U.S.M.C.A.
Ông Carney cho biết, thuế quan trả đũa của Canada đối với thép và nhôm của Mỹ, cũng như đối với xe cộ, sẽ vẫn được áp dụng. Ông cho biết các mức thuế quan này hiện đang được thảo luận.
Đây là một sự điều chỉnh khó khăn đối với ông Carney, người kế thừa chính sách trả đũa từ người tiền nhiệm, cựu thủ tướng Justin Trudeau, và được bầu vào chức vụ này với cam kết bảo vệ lợi ích của Canada trước các chính sách và luận điệu của ông Trump.
Ông Carney đã âm thầm rút lại một số mức thuế trả đũa trong vài tháng qua, lập luận rằng chúng không thực sự giúp ích cho nỗ lực của Canada nhằm đạt được một thỏa thuận tốt hơn với Hoa Kỳ và chúng đang gây hại cho nền kinh tế Canada nhiều hơn là nền kinh tế Mỹ.
Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Tư, ông Carney, một nhà hoạch định chính sách kinh tế dày dạn kinh nghiệm nhưng còn non trẻ trên chính trường, đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện nhưng kiên quyết với ông Trump. Những tương tác giữa hai người được coi là ví dụ điển hình về cách quản lý nhà lãnh đạo Mỹ mà không hoàn toàn đầu hàng ông.
Quyết định của ông Carney bãi bỏ một số mức thuế mà Canada đã áp đặt đối với hàng hóa Mỹ cũng là một động thái nhằm xoa dịu chính quyền Mỹ trước thềm cuộc đánh giá toàn diện về Hiệp định Thương mại và Đầu tư Hoa Kỳ (USMCA) dự kiến diễn ra vào năm 2026. Mặc dù ông Trump chưa nói nhiều về hình thức tương lai của thỏa thuận này, nhưng ông Carney cho biết ông Trump đã cam kết với ông rằng cách tiếp cận mới của Canada sẽ khởi động các cuộc đàm phán rộng hơn.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có cách tiếp cận kín đáo hơn khi làm việc với ông Trump và không áp đặt thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ.
Tuy nhiên, cả Canada và Mexico đều phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng sâu rộng và căn bản hơn trong mối quan hệ với Hoa Kỳ kể từ khi ông Trump nhậm chức.
Trong trường hợp của Canada, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn sáp nhập và hợp nhất quốc gia này vào Hoa Kỳ, một đề xuất đã khiến người dân Canada vô cùng phẫn nộ và kích động họ chống lại quốc gia láng giềng.
Mexico đã và đang cố gắng chống lại sự xâm phạm chủ quyền của Hoa Kỳ bằng quân sự và thực thi pháp luật bằng cách tập trung vào việc chống lại các băng đảng ma túy hùng mạnh của nước này.
Trong khi Hoa Kỳ đã đảo lộn hệ thống thương mại toàn cầu và chính quyền đã mở ra một kỷ nguyên thuế quan mới, Canada và Mexico, hai đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ, lại thấy mình ở trong tình trạng bấp bênh, khó có thể dễ dàng thay thế Hoa Kỳ trở thành đối tác do sự gần gũi và hội nhập giữa ba quốc gia.
Ông Carney, người có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạch định chính sách quốc tế và có mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo châu Âu, đã tích cực theo đuổi việc đa dạng hóa các liên minh của Canada trên toàn thế giới.
Ông cũng đã khởi xướng các nỗ lực định hướng lại và củng cố nền kinh tế Canada bằng cách thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, xóa bỏ thủ tục hành chính rườm rà và theo đuổi các dự án quốc gia lớn như đường sá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng giao thông khác, để bù đắp cho sự mất mát về xuất khẩu của Hoa Kỳ.