Ngoại trưởng Marco Rubio và Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, cho rằng một thỏa thuận hòa bình vẫn còn xa vời.
Tổng thống Trump và hai cố vấn đã dành Chủ nhật để cố gắng diễn giải lại việc không có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Ukraine như một bước đi trong hành trình chậm chạp hướng tới hòa bình. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với thỏa thuận hòa bình mà tổng thống đã nói rằng ông mong muốn đạt được trong cuộc gặp ở Alaska với Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga chỉ 48 giờ trước đó.
Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, người đã tham dự cuộc họp ở Anchorage, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm Chủ nhật rằng ông Putin đã có xu hướng đưa ra một số nhượng bộ trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, bao gồm việc đồng ý với các biện pháp bảo vệ an ninh mạnh mẽ, mặc dù không thuộc NATO, mà ông Trump đã đề cập trước đó.
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, dự kiến sẽ gặp ông Trump vào thứ Hai, và dự kiến sẽ có ít nhất nửa tá nhà lãnh đạo châu Âu tháp tùng.
Trong lần xuất hiện cùng lúc trên chương trình “This Week” của đài ABC, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cũng có mặt bên cạnh ông Trump tại Anchorage, đã có cách tiếp cận thận trọng hơn. Ông cảnh báo rằng cả Nga và Ukraine đều cần phải nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh và một thỏa thuận hòa bình có thể khó đạt được trong ngắn hạn.
“Chúng tôi đã đạt được tiến triển theo nghĩa là chúng tôi đã xác định được những lĩnh vực tiềm năng có thể đạt được thỏa thuận, nhưng vẫn còn một số điểm bất đồng lớn”, ông Rubio nói. “Vì vậy, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi chưa đến bờ vực của một thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi cũng chưa đến gần một thỏa thuận. Nhưng tôi nghĩ rằng đã có tiến triển.”
Sự xuất hiện trên truyền hình của ông Witkoff và ông Rubio, những người duy nhất bên cạnh ông Trump khi ông gặp ông Putin hôm thứ Sáu, đã cho thấy chính quyền Trump đã nỗ lực như thế nào để định hình lại các kỳ vọng trong một khung thời gian eo hẹp. Hôm thứ Sáu, tổng thống nói rằng ông “sẽ không vui” và sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu Nga không đồng ý chấm dứt chiến tranh. Đến Chủ nhật, cả ba đều hoan nghênh tiến triển mà không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể.
Ông Witkoff cho biết, trước cuộc họp, phía Ukraine đã nhấn mạnh rằng ông Trump và ông Putin không thể nhất trí về bất kỳ giao dịch đất đai nào, và ông Trump đã tuân thủ yêu cầu của họ. Tuy nhiên, ông Witkoff đã bỏ qua câu hỏi của người dẫn chương trình Jake Tapper trên chương trình “State of the Union” của CNN, hỏi rằng liệu Nga có yêu cầu toàn bộ khu vực phía đông Ukraine, Donbas, để đổi lấy hòa bình hay không.
Ông Witkoff cho biết năm khu vực của Ukraine đã được thảo luận trong cuộc họp, và phía Nga đã đưa ra các nhượng bộ. (Ông Putin đã bày tỏ mong muốn chiếm lại những vùng đất hiện không bị chiếm đóng, bao gồm cả một phần khu vực phía đông Donbas, một đề xuất mà Kiev đã bác bỏ.)
“Tôi không biết liệu chúng ta có đủ thời gian để xem xét tất cả các vấn đề khác nhau liên quan đến năm khu vực này hay không”, ông Witkoff nói. “Nga đã có một số nhượng bộ tại bàn đàm phán liên quan đến cả năm khu vực đó. Sẽ có một cuộc thảo luận quan trọng về Donetsk và những gì sẽ diễn ra tại đó, và cuộc thảo luận đó sẽ được trình bày chi tiết cụ thể vào thứ Hai.”
Nga hiện chiếm gần 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm khoảng ba phần tư Donetsk, gần như toàn bộ khu vực Luhansk lân cận và toàn bộ Bán đảo Crimea.
Trong bối cảnh ông Zelensky chuẩn bị cho cuộc gặp tại Nhà Trắng với ông Trump, chắc chắn ông muốn tránh kiểu đối đầu căng thẳng như đã xảy ra tại Phòng Bầu dục hồi tháng Hai, khi ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã xúc phạm nhà lãnh đạo Ukraine vì yêu cầu giúp đỡ. Ông sẽ tham dự cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng sẽ tham gia, cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban Điều hành Liên minh Châu Âu Ursula von der Leyen.
Trong một lần xuất hiện trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS, ông Rubio cho rằng ý tưởng cho rằng ông Zelensky cần sự hỗ trợ là “một câu chuyện ngớ ngẩn của giới truyền thông”, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi đã làm việc với những người này trong nhiều tuần, nhiều tuần về vấn đề này”.
Ông cho biết mục tiêu của các cuộc thảo luận hôm thứ Hai với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu là đạt được đủ tiến triển để ông Putin và ông Zelensky đồng ý ngồi vào cùng một vị trí.
Ông Trump đã đề nghị với ông Zelensky những đảm bảo an ninh mơ hồ dựa trên Điều 5 của hiệp ước NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một đồng minh sẽ được bảo vệ như một cuộc tấn công vào tất cả các đồng minh. Ông Witkoff phát biểu trên CNN rằng ông Putin đã chấp nhận ý tưởng này. Ông Trump, phản ánh mong muốn của ông Putin, đã nói rằng Ukraine không có cơ hội gia nhập NATO, một mục tiêu lâu dài của ông Zelensky khi ông tìm kiếm sự bảo vệ an ninh nhiều hơn trước các lực lượng Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Witkoff cho biết không có thỏa thuận ngừng bắn nào được ký kết, một phần vì ông Trump đã “xoay trục” sang các lĩnh vực thảo luận khác.
Ông Witkoff, một tỷ phú bất động sản ở New York, không có kiến thức chuyên môn về quan hệ quốc tế, đã trở thành đặc phái viên đáng tin cậy nhất của ông Trump trong nỗ lực giải quyết nhiều cuộc xung đột trên thế giới mà ông Trump đã cố gắng làm trung gian. Tổng thống tự nhận mình là một người kiến tạo hòa bình và đang theo đuổi giải Nobel Hòa bình. Hai người đã chơi golf cùng nhau vào thứ Bảy sau khi trở về từ Alaska.
“Chúng tôi quyết tâm cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến sự vĩnh viễn, rất, rất nhanh chóng, nhanh hơn cả lệnh ngừng bắn”, ông Witkoff nói, nhưng không mô tả lý do tại sao các cuộc đàm phán đang diễn ra lại hiệu quả hơn lệnh ngừng bắn. Giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn trong suốt cuối tuần.
Ông Witkoff nói rằng “Chúng tôi đã giải quyết tất cả các vấn đề” cần được thảo luận, đồng thời bác bỏ những câu hỏi về việc ông Trump, người đã đến Alaska và nói rằng ông sẽ không vui nếu rời đi mà không có thỏa thuận ngừng bắn, đã rời khỏi cuộc họp với vẻ mặt dường như hài lòng về kết quả.
Trong một lần xuất hiện trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC, ông Rubio không loại trừ khả năng Hoa Kỳ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhưng cho biết việc làm như vậy sẽ báo hiệu sự thất bại trong nỗ lực của ông Trump nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình lâu dài ở Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Witkoff cho biết không có thỏa thuận ngừng bắn nào được đạt được, một phần vì ông Trump “xoay trục” sang các lĩnh vực thảo luận khác.
Ông Witkoff, một tỷ phú bất động sản ở New York không có kinh nghiệm chính thức về quan hệ quốc tế, đã trở thành đặc phái viên đáng tin cậy nhất của ông Trump khi cố gắng giải quyết nhiều cuộc xung đột trên thế giới mà ông Trump đã cố gắng làm trung gian. Tổng thống tự nhận mình là người kiến tạo hòa bình và đang theo đuổi giải Nobel Hòa bình. Hai người đã chơi golf cùng nhau vào thứ Bảy sau khi trở về từ Alaska.
“Chúng tôi quyết tâm cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến sự vĩnh viễn, rất, rất nhanh chóng, nhanh hơn cả lệnh ngừng bắn”, ông Witkoff phát biểu, nhưng không mô tả các cuộc đàm phán đang diễn ra hiệu quả hơn lệnh ngừng bắn như thế nào. Giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn trong suốt cuối tuần.
“Chúng tôi đã giải quyết tất cả các vấn đề” cần được thảo luận, ông Witkoff nói, bác bỏ những câu hỏi về việc ông Trump, người đã đến Alaska và nói rằng ông sẽ không vui nếu rời đi mà không có thỏa thuận ngừng bắn, đã rời khỏi cuộc họp với vẻ mặt dường như hài lòng về kết quả.
Trong một lần xuất hiện trên chương trình “Gặp gỡ Báo chí” của đài NBC, ông Rubio không loại trừ khả năng Hoa Kỳ sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng cho biết việc làm như vậy sẽ báo hiệu sự thất bại trong nỗ lực của ông Trump nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình lâu dài ở Ukraine.
“Ngay khi ông ấy thực hiện những bước đi đó, mọi cuộc đàm phán đều dừng lại”, ông Rubio nói. “Ngay khi chúng ta thực hiện những bước đi đó, sẽ không còn ai trên thế giới này có thể đàm phán với người Nga và cố gắng đưa họ vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình”, ông nói thêm.
Trong khi ông Witkoff và ông Rubio trả lời phỏng vấn, bản thân ông Trump cũng lên tiếng trên mạng xã hội, chỉ trích cách truyền thông đưa tin về cuộc gặp của ông với ông Putin và ví chuyến thăm của ông Zelensky như một tập phim truyền hình dài tập. “TIẾN BỘ LỚN VỀ NGA”, ông viết. “HÃY THEO DÕI!”
Enjoli Liston và Constant Méheut đóng góp bài viết.
Katie Rogers là phóng viên Nhà Trắng của tờ The Times, chuyên đưa tin về Tổng thống Trump.
Carol Rosenberg đưa tin về nhà tù và tòa án thời chiến tại Vịnh Guantanamo. Bà đã đưa tin về chủ đề này kể từ khi những người bị giam giữ đầu tiên được đưa đến căn cứ của Hoa Kỳ vào năm 2002.