Wednesday, August 6, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmTin độc quyền: Putin nghi ngờ hiệu lực của tối hậu thư...

Tin độc quyền: Putin nghi ngờ hiệu lực của tối hậu thư chấm dứt chiến tranh của Trump, các nguồn tin cho biết

REUTERS

Darya Korsunskaya, 5 tháng 8, 2025, 6:20 sáng PDT, Cập nhật 2 giờ trước

MOSCOW, ngày 5 tháng 8 (Reuters) – Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có thể nhượng bộ trước tối hậu thư trừng phạt hết hạn vào thứ Sáu tuần này từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, và vẫn giữ nguyên mục tiêu chiếm đóng toàn bộ bốn khu vực của Ukraine, các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với Reuters.

Trump đã đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Nga và áp đặt thuế quan 100% đối với các quốc gia mua dầu của nước này – trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ – trừ khi Putin đồng ý ngừng bắn trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Quyết tâm tiếp tục của Putin được thúc đẩy bởi niềm tin rằng Nga đang thắng thế và sự hoài nghi rằng các lệnh trừng phạt tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ không có nhiều tác động sau các đợt trừng phạt kinh tế liên tiếp trong suốt 3 năm rưỡi chiến tranh, theo ba nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận tại Điện Kremlin.

Nhà lãnh đạo Nga không muốn chọc giận Trump, và ông nhận ra rằng ông có thể đang bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ với Washington và phương Tây, nhưng các mục tiêu chiến tranh của ông vẫn được ưu tiên, hai nguồn tin cho biết.

Mục tiêu của Putin là chiếm hoàn toàn các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine, những nơi mà Nga đã tuyên bố là của mình, và sau đó đàm phán về một thỏa thuận hòa bình, một trong những nguồn tin cho biết.

“Nếu Putin có thể chiếm đóng hoàn toàn bốn khu vực mà ông đã tuyên bố là của Nga, ông có thể tuyên bố rằng cuộc chiến ở Ukraine đã đạt được mục tiêu của mình”, James Rodgers, tác giả của cuốn sách sắp ra mắt “Sự trở lại của nước Nga”, cho biết.

Tiến trình đàm phán hiện tại, trong đó các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã gặp nhau ba lần kể từ tháng 5, là một nỗ lực của Moscow nhằm thuyết phục Trump rằng Putin không từ chối hòa bình, nguồn tin đầu tiên cho biết, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán không có nội dung thực chất nào ngoài các cuộc thảo luận về trao đổi nhân đạo.

Nga cho biết họ nghiêm túc về việc đồng ý một nền hòa bình lâu dài trong các cuộc đàm phán, nhưng quá trình này rất phức tạp vì lập trường của hai bên còn rất khác nhau. Tuần trước, Putin đã mô tả các cuộc đàm phán là tích cực.

Các yêu cầu mà Moscow đã nêu bao gồm việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi bốn khu vực và Kiev chấp nhận quy chế trung lập cũng như giới hạn quy mô quân đội – những yêu cầu đã bị Ukraine bác bỏ.

Trong một dấu hiệu cho thấy vẫn có thể có cơ hội đạt được thỏa thuận trước thời hạn, đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, dự kiến sẽ đến thăm Nga trong tuần này, sau những căng thẳng leo thang giữa Trump và Moscow về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Hôm thứ Hai, Nga tuyên bố họ không còn bị ràng buộc bởi lệnh tạm dừng phát triển tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung.

Điện Kremlin đã không trả lời yêu cầu bình luận về bài viết này. Tất cả các nguồn tin đều nói chuyện với Reuters với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của tình hình.

Ông Trump, người trước đây từng ca ngợi Putin và đưa ra triển vọng về các thỏa thuận kinh doanh béo bở giữa hai nước, gần đây đã bày tỏ sự mất kiên nhẫn ngày càng tăng với Tổng thống Nga. Ông đã phàn nàn về cái mà ông gọi là “sự nhảm nhí” của Putin và mô tả việc Nga liên tục ném bom Kyiv và các thành phố khác của Ukraine là “kinh tởm”.

Điện Kremlin cho biết họ đã ghi nhận những tuyên bố của Trump nhưng từ chối phản hồi.

Tuần trước, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã kêu gọi thế giới đáp trả bằng “áp lực tối đa” sau cuộc không kích tồi tệ nhất trong năm của Nga khiến 31 người thiệt mạng tại Kyiv, trong đó có 5 trẻ em, trong cái mà bà gọi là phản ứng của Nga đối với thời hạn chót của Trump.

“Tổng thống Trump muốn ngăn chặn việc giết chóc, đó là lý do tại sao ông ấy đang bán vũ khí do Mỹ sản xuất cho các thành viên NATO và đe dọa Putin bằng các biện pháp thuế quan và trừng phạt nghiêm khắc nếu ông ấy không đồng ý ngừng bắn”, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết khi được yêu cầu bình luận.

LỰC LƯỢNG TIẾN LÊN

Nguồn tin đầu tiên cho biết Putin đã bày tỏ sự lo ngại cá nhân về sự suy yếu gần đây trong quan hệ với Mỹ. Putin vẫn giữ hy vọng rằng Nga có thể làm bạn với Mỹ và giao thương với phương Tây, và “ông lo ngại” về sự khó chịu của Trump, nguồn tin này cho biết.

Tuy nhiên, với việc lực lượng Moscow đang tiến quân trên chiến trường và Ukraine chịu áp lực quân sự nặng nề, Putin không tin rằng bây giờ là thời điểm để chấm dứt chiến tranh, nguồn tin cho biết thêm rằng cả người dân và quân đội Nga sẽ không hiểu nếu ông dừng lại ngay bây giờ.

Rodgers, tác giả, cho biết Putin đã đầu tư danh tiếng chính trị và di sản của mình vào cuộc chiến ở Ukraine.

“Chúng tôi biết từ các bài viết và tuyên bố trước đây của ông ấy rằng ông ấy tự coi mình là một phần của truyền thống mạnh mẽ trong việc đứng lên chống lại phương Tây và phần còn lại của thế giới để bảo vệ lợi ích của Nga”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin coi trọng mối quan hệ với Trump và không muốn chọc giận ông ấy, tuy nhiên, “ông ấy đơn giản là có ưu tiên hàng đầu – Putin không thể chấm dứt chiến tranh chỉ vì Trump muốn”, nguồn tin thứ hai của Nga cho biết.

Một nguồn tin thứ ba am hiểu suy nghĩ của Điện Kremlin cũng cho biết Nga muốn chiếm cả bốn khu vực và không thấy hợp lý khi dừng lại vào thời điểm Nga đang giành được lợi thế trên chiến trường trong cuộc tấn công mùa hè.

Theo Black Bird Group, một trung tâm phân tích quân sự có trụ sở tại Phần Lan, Ukraine đã phải chịu một số tổn thất lãnh thổ lớn nhất trong năm 2025 trong ba tháng qua, bao gồm 502 km2 vào tháng 7. Tổng cộng, Nga đã chiếm đóng khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã nói với Putin rằng mặt trận Ukraine sẽ sụp đổ trong hai hoặc ba tháng tới, nguồn tin thứ nhất cho biết.

Tuy nhiên, những thành quả gần đây của Nga vẫn còn khá khiêm tốn xét về mặt lãnh thổ thuần túy, với chỉ 5.000 km2 (1.930 dặm vuông) lãnh thổ Ukraine bị chiếm giữ kể từ đầu năm ngoái, chiếm chưa đến 1% tổng lãnh thổ của nước này, theo báo cáo tháng 6 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.

Các nguồn tin quân sự Ukraine và phương Tây thừa nhận rằng Nga đang đạt được những thành quả, nhưng chỉ dần dần và với thương vong nặng nề. Các blogger chiến tranh Nga cho biết lực lượng của Moscow đã bị sa lầy trong cuộc tấn công mùa hè hiện tại ở những khu vực có địa hình và cảnh quan đô thị dày đặc thuận lợi cho Ukraine, nhưng họ đánh giá rằng các khu vực khác sẽ nhanh chóng giành được hơn.

A view shows the site of an apartment building hit by a Russian military strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Donetsk Region, in the city of Kramatorsk, Ukraine July 31, 2025. REUTERS/Yevhen Titov

‘ÔNG TA ĐÃ ĐE DỌA TRƯỚC ĐÂY’

Nguồn tin thứ hai cho biết lời đe dọa trừng phạt của Trump là “đau đớn và khó chịu”, nhưng không phải là một thảm họa. Nguồn tin thứ ba cho biết Moscow có cảm giác rằng “họ không thể làm gì hơn được nữa với chúng ta”.

Người này cũng cho biết, vẫn chưa rõ liệu Trump có thực hiện tối hậu thư của mình hay không, và nói thêm rằng “ông ấy đã từng đe dọa trước đây” rồi không hành động, hoặc thay đổi ý định.

Nguồn tin cũng cho biết khó có thể tưởng tượng Trung Quốc sẽ ngừng mua dầu của Nga theo chỉ thị của Trump, và hành động của ông có nguy cơ phản tác dụng khi đẩy giá dầu lên cao.

Do hậu quả của các đợt trừng phạt trước đó, các nhà xuất khẩu dầu khí của Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề về doanh thu, và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này đã giảm 63% vào năm ngoái, theo dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc. Khoảng 300 tỷ đô la tài sản của các ngân hàng trung ương đã bị đóng băng tại các khu vực pháp lý nước ngoài.

Tuy nhiên, khả năng tiến hành chiến tranh của Nga vẫn không bị cản trở, một phần nhờ nguồn cung cấp đạn dược từ Triều Tiên và việc nhập khẩu các linh kiện lưỡng dụng từ Trung Quốc, vốn đã duy trì sự gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất vũ khí. Điện Kremlin đã nhiều lần nói rằng Nga có một số “quyền miễn trừ” đối với các lệnh trừng phạt.

Ông Trump đã thừa nhận khả năng lách luật của Nga. “Họ là những kẻ xảo quyệt và khá giỏi trong việc né tránh các lệnh trừng phạt, vì vậy chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông nói với các phóng viên vào cuối tuần, khi được hỏi về phản ứng của ông nếu Nga không đồng ý ngừng bắn.

Nguồn tin đầu tiên của Nga lưu ý rằng Putin, khi theo đuổi cuộc xung đột, đã quay lưng lại với lời đề nghị của Hoa Kỳ được đưa ra vào tháng 3 rằng Washington, để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, công nhận quyền sở hữu của Nga đối với Crimea – được sáp nhập từ Ukraine năm 2014 – và thừa nhận quyền kiểm soát trên thực tế của Nga đối với lãnh thổ mà lực lượng của họ đã chiếm được kể từ năm 2022.

Nguồn tin gọi lời đề nghị này là một “cơ hội tuyệt vời”, nhưng cho biết việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh khó khăn hơn nhiều so với việc bắt đầu nó.

Bài viết của Darya Korsunskaya và Andrew Osborn; Bài viết bổ sung của Nandita Bose; Bài viết của Mark Trevelyan; Biên tập bởi Frank Jack Daniel U.S. President Donald Trump and Russia’s President Vladimir Putin are seen during the G20 leaders summit in Buenos Aires, Argentina November 30, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci A view shows the site of an apartment building hit by a Russian military strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Donetsk Region, in the city of Kramatorsk, Ukraine July 31, 2025. REUTERS/Yevhen Titov

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular