Epstein bị buộc tội
6 tháng 7 năm 2019
Epstein bị buộc tội buôn bán tình dục liên bang tại một tòa án ở Manhattan. Các công tố viên cáo buộc Epstein, người bị bắt giữ, đã “bóc lột và lạm dụng tình dục hàng chục trẻ em gái vị thành niên” từ năm 2002 đến năm 2005 tại các nhà riêng ở Manhattan và Palm Beach, Florida. Epstein không nhận tội.
Các cáo buộc được đưa ra hơn một thập kỷ sau khi Epstein và Văn phòng Luật sư Liên bang Miami đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc điều tra liên bang liên quan đến ít nhất 40 trẻ em gái vị thành niên. Epstein đã nhận tội vào năm 2008 theo các cáo buộc của tiểu bang, thụ án 13 tháng tù và bị đăng ký là tội phạm tình dục.
Epstein qua đời
10 tháng 8 năm 2019
Các cai ngục phát hiện Epstein đã chết trong phòng giam của ông ta tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở Manhattan. Vào ngày 16 tháng 8, giám định viên pháp y trưởng của New York kết luận rằng nguyên nhân cái chết là do tự tử bằng cách treo cổ, nhưng các luật sư của Epstein cho biết họ không hài lòng với kết luận của giám định viên pháp y.
Trump chia sẻ thuyết âm mưu về cái chết của Epstein
11 tháng 8 năm 2019
Trump chia sẻ một dòng tweet từ diễn viên hài cánh hữu Terrence Williams, trong đó tuyên bố Bill và Hillary Clinton có liên quan đến cái chết của Epstein. Sau những lời chỉ trích, Trump tiếp tục khẳng định với các phóng viên:
“Câu hỏi mà các bạn phải đặt ra là, Bill Clinton có đến hòn đảo đó không? Bởi vì Epstein có một hòn đảo. Đó không phải là một nơi tốt, theo tôi hiểu, và tôi chưa bao giờ ở đó.” Trump nói thêm: “Vậy thì các bạn phải hỏi, Bill Clinton có đến hòn đảo đó không? Đó là câu hỏi. Nếu các bạn tìm ra điều đó, các bạn sẽ biết được rất nhiều điều.”
Một phát ngôn viên của gia đình Clinton cho biết gia đình không biết gì về những tội ác mà Epstein đã gây ra, người được biết là có một số cộng sự nổi tiếng và quyền lực, bao gồm cả Hoàng tử Andrew. Bản thân Trump cũng là bạn của Epstein, và vào năm 2002, ông nói rằng ông đã quen biết Epstein 15 năm, mô tả ông ta là một “gã tuyệt vời”. Hai người sau đó đã bất hòa sau một cuộc chiến đấu giá một bất động sản ở Florida.
Các thuyết âm mưu lan truyền
Tháng 8 năm 2019
Phán quyết chính thức rằng Epstein tự sát không thể dập tắt những người theo thuyết âm mưu. Phần lớn các bình luận, đặc biệt là từ cánh hữu, tập trung vào mối quan hệ của Epstein với các nhân vật tự do, bao gồm cả Clinton.
Cụm từ “Epstein không tự sát” bắt đầu lan truyền trên mạng, khi Joe Rogan và thậm chí cả các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đăng tải lên mạng xã hội.
Maxwell bị buộc tội
29 tháng 12 năm 2021
Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ và cũng là người bạn tâm giao lâu năm của Epstein, bị kết tội buôn bán tình dục. Thẩm phán tuyên bố Maxwell “phạm một trong những tội ác tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được: tạo điều kiện và tham gia vào việc lạm dụng tình dục trẻ em. Những tội ác mà cô ta đã phạm phải cùng với bạn gái lâu năm và đồng phạm của mình, Jeffrey Epstein.”
Tài liệu của Epstein được công khai
3 tháng 1 năm 2024
Một loạt tài liệu tòa án xác định các cộng sự của Epstein đã được công bố. Các tài liệu này được đệ trình như một phần của vụ kiện chống lại Maxwell vào năm 2015 bởi Virginia Giuffre, một trong những nạn nhân của Epstein.
Bill Clinton, Michael Jackson, David Copperfield và Trump nằm trong số những người được nêu tên trong các tài liệu – mặc dù không ai trong số họ bị cáo buộc có hành vi sai trái. Giuffre tuyên bố rằng Epstein và Maxwell đã ép cô quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew khi cô mới 17 tuổi, và Giuffre đã kiện Hoàng tử Andrew về cáo buộc lạm dụng tình dục. Vụ kiện đã được giải quyết vào đầu năm 2022. Andrew đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Trump hỏi về Epstein trong chiến dịch tranh cử
3 tháng 9 năm 2024
Trump, đang tranh cử tổng thống, được hỏi trong một cuộc phỏng vấn liệu ông có giải mật “hồ sơ 11/9” và “hồ sơ JFK” hay không. Ông trả lời là có. Sau đó, Trump được hỏi liệu ông có giải mật “hồ sơ Epstein” hay không, và ban đầu ông trả lời là có, nhưng sau đó nói thêm:
“Tôi nghĩ rằng [giải mật hồ sơ Epstein] thì không hẳn, vì bạn không biết – bạn không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người nếu có những thông tin giả mạo trong đó, bởi vì có rất nhiều thông tin giả mạo trong thế giới đó.”