Thứ Tư, Tháng 10 8, 2025
HomeKINH TẾCác nhà xuất khẩu Trung Quốc trên Rednote năn nỉ người tiêu...

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc trên Rednote năn nỉ người tiêu dùng địa phương mua hàng hóa đáng lẽ dành cho Mỹ

Reuters
– Cù Tuấn biên dịch
THƯỢNG HẢI, ngày 16 tháng 4 (Reuters) – Những người bán hàng từ hộp cơm trưa đến đồ gia dụng ở Trung Quốc đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội Rednote để tạo ra các giao dịch mua thông cảm, nói với người tiêu dùng trong nước rằng họ đang bán tháo hàng tồn kho với giá hời trong bối cảnh thuế quan của Mỹ.
Trong tuần qua, hàng chục người bán đã livestream các buổi phát trực tiếp cho thấy hàng hóa được sản xuất cho khách hàng Mỹ, mà họ cho biết họ không thể bán nữa vì mức thuế quan 145% đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc do chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt.
Trong một buổi livestream, người dùng “Dingding Cloud Foreign Trade Warehouse” bán các thiết bị gia dụng nhỏ, bao gồm nồi cơm điện, máy ép trái cây và máy nướng bánh mì bằng cách nói với người xem: “Mỹ đã vi phạm hợp đồng. Không bán được lô hàng nào nữa! Mọi thứ đều được giảm giá 90%!”
Trong một video khác, do người dùng “Muzi Has Goods” đăng, một người dẫn chương trình rao bán các thiết bị gia dụng trong khi xung quanh là những chiếc hộp có ghi “container vận chuyển thương mại”, nói rằng họ không còn chỗ trong kho vì các đơn hàng không còn có thể gửi đến Mỹ.
Một số người bán đã bán các mặt hàng như cốc cà phê Costa, nhưng hầu hết là các thương hiệu không được biết đến rộng rãi ở nước ngoài, chẳng hạn như OSTMARS và APLX thì thường được bán trên Amazon.
Động thái này diễn ra khi Trung Quốc tuyên bố rằng họ sẽ giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán hàng trong nước, chào hàng thị trường tiêu dùng trong nước khổng lồ, mặc dù gần đây đang trì trệ, như một giải pháp thay thế cho thị trường Mỹ sau khi Trump áp thuế.
JD(.)com và chuỗi siêu thị Freshippo thuộc sở hữu của Alibaba nằm trong số các nhà bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử tham gia động thái này, với JD(.)com cho biết họ sẽ tung ra quỹ 200 tỷ nhân dân tệ (27,35 tỷ đô la) để giúp các nhà xuất khẩu của nước này bán sản phẩm của họ trong nước trong năm tới.
Tại Hội chợ Canton, hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc được tổ chức hai lần một năm tại thành phố Quảng Châu ở phía nam, các nhà xuất khẩu đã nói với Reuters vào thứ Ba rằng thị trường Mỹ đã “đóng băng” đối với họ.
Một số nguồn tin liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu cho biết họ nghi ngờ về các buổi phát trực tiếp bán hàng của Rednote, mô tả chúng là hoạt động tiếp thị thuần túy. Các nhà xuất khẩu có xu hướng có nhiều thị trường mục tiêu khác nhau và sẽ chuyển trọng tâm sang các quốc gia khác nếu Mỹ không phải là một lựa chọn, một nhà xuất khẩu Trung Quốc, người từ chối nêu tên vì lý do riêng tư, đã nói với Reuters.
Reuters đã liên hệ với 12 người bán hàng của Rednote nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Các nhà phân tích cho biết các buổi livestream phù hợp với cách Trung Quốc phản ứng với áp lực bên ngoài và ngay cả khi chúng chỉ là hoạt động tiếp thị, thì chúng vẫn sẽ hiệu quả.
“Ở Trung Quốc, có một quan điểm cho rằng chúng ta cần đoàn kết lại và chúng ta cần chống lại sự bắt nạt của Mỹ”, Ashley Dudarenok, người sáng lập công ty tư vấn kỹ thuật số Chozan cho biết, đồng thời nói thêm rằng các hashtag như “chống lại”, “Trung Quốc có thể làm được” và “cứu các nhà máy” đều xuất hiện sau đợt bùng phát xung đột thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
“Bằng cách nào đó, thuế quan của Trump thực sự có thể giúp Trung Quốc thúc đẩy tâm lý người tiêu dùng, nó sẽ cung cấp cho mọi người một lý do rất mạnh mẽ tại sao họ nên tiêu dùng … bởi vì giờ đây câu chuyện không chỉ là về bản thân họ”, bà nói.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular