HomeBình Luận-Quan ĐiểmMusk tạo ra cơ sở quyền lực mới ở Washington bằng cách...

Musk tạo ra cơ sở quyền lực mới ở Washington bằng cách tiếp quản các cơ quan của Hoa Kỳ

Bởi Tim Reid và Marisa Taylor
Ngày 5 tháng 2 năm 2025 9:00 PM GMT+7
WASHINGTON, ngày 5 tháng 2 (Reuters) – Việc Elon Musk nhanh chóng tiếp quản hai cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã cho phép tỷ phú gốc Nam Phi này nắm quyền kiểm soát chưa từng có đối với lực lượng lao động liên bang gồm 2,2 triệu thành viên của Hoa Kỳ và bắt đầu một cuộc cải tổ mạnh mẽ của chính phủ.
Người đàn ông giàu nhất thế giới và là đồng minh của Tổng thống Donald Trump , Musk, 53 tuổi, trong hai tuần đã tạo ra một trung tâm quyền lực mới tại Washington khi ông thực hiện sáng kiến cắt giảm chi phí của Trump nhằm giảm quy mô của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng giám đốc điều hành của Tesla (TSLA.O), và là người sáng lập SpaceX, Musk đã hành động nhanh chóng kể từ lễ nhậm chức của Trump vào ngày 20 tháng 1, triển khai các nhóm nhân viên hiện tại và trước đây của công ty mình làm đại diện.
Hành động của Musk đã gây ra làn sóng hoảng loạn trong giới công chức và các cuộc biểu tình công khai tại Washington và đôi khi đe dọa làm lu mờ chương trình nghị sự của chính Trump.
Cuộc chiến thương mại lên xuống của Trump với hai nước láng giềng Canada và Mexico đã tranh giành vị trí trên trang nhất tuần này với nỗ lực của Musk nhằm đóng cửa USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế, cơ quan viện trợ nhân đạo chính của Hoa Kỳ cho thế giới.
Những nỗ lực của Musk là một phần trong cuộc tái cấu trúc chính phủ quy mô lớn của Trump, người đã sa thải và cho hàng trăm công chức ra rìa trong những bước đầu tiên nhằm tinh giản bộ máy quan liêu và bổ nhiệm thêm nhiều người trung thành .
Don Moynihan, giáo sư tại Trường Chính sách Công Ford thuộc Đại học Michigan, cho biết: “Người Mỹ đang chứng kiến ”sự tập trung quyền lực phi thường vào một người không có thẩm quyền an ninh cấp cao nhất và chưa trải qua bất kỳ quá trình xác nhận nào của Thượng viện”.
Ông nói thêm: “Musk có quyền kiểm soát tập trung và chưa từng có đối với hệ thống cơ bản của chính phủ”.
Tuy nhiên, Musk vẫn hành động theo ý muốn của Trump. Tổng thống nói với các phóng viên vào thứ Hai rằng tỷ phú này phải xin phép Nhà Trắng cho bất kỳ hành động nào của mình.
“Elon không thể và sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có sự chấp thuận của chúng tôi, và chúng tôi sẽ chấp thuận cho anh ấy khi cần thiết; khi không cần thiết, chúng tôi sẽ không chấp thuận. Nhưng anh ấy sẽ báo cáo.”
Khi được hỏi họ lo lắng về ai hơn khi nói đến viễn cảnh bị sa thải, một nhân viên của Tổng cục Quản lý Dịch vụ Công quản lý tài sản và dịch vụ liên bang cho biết: “Musk. Không ai thực sự nói về Trump cả”.

Những người biểu tình cầm biểu ngữ trong cuộc biểu tình phản đối tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu chiến dịch thu hẹp chính phủ liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bên ngoài Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ (OPM) tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 1.
Trump đã giao cho Musk phụ trách cái mà cả hai người đều gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ . Mặc dù có tên như vậy, nhưng đây không phải là một bộ, Musk không nhận lương từ chính phủ và việc thành lập DOGE ngay lập tức đã gây ra các vụ kiện từ các công đoàn chính phủ, tổ chức giám sát và các nhóm lợi ích công cộng.
Chính xác thì những ai tạo nên DOGE vẫn chưa rõ ràng. Chính quyền Trump chưa công bố danh sách nhân viên DOGE. Họ cũng không nói họ được trả lương như thế nào, có bao nhiêu người đã vào từng cơ quan và liệu họ có phải là nhân viên chính phủ hay không. Điều đó đặt ra câu hỏi về việc họ phải chịu trách nhiệm trước ai – Musk hay Trump với tư cách là người đứng đầu nhánh hành pháp.
Musk và các phó tướng DOGE của ông đã tiếp quản Văn phòng Quản lý Nhân sự và Tổng cục Quản lý Dịch vụ cùng với hệ thống máy tính của họ.
OPM là bộ phận nhân sự của chính phủ Hoa Kỳ, giám sát 2,2 triệu nhân viên chính phủ. Từ đó, các email đã được gửi đi trong tuần qua, cung cấp cho nhân viên liên bang các ưu đãi tài chính để nghỉ việc. GSA giám sát hầu hết các hợp đồng của chính phủ và quản lý tài sản liên bang.
Ít nhất bốn trợ lý hiện tại và trước đây của Musk là một phần của nhóm đã tiếp quản OPM , ngăn cản một số quản lý cấp cao khỏi hệ thống máy tính của riêng họ, các nguồn tin cho biết với Reuters. Musk đã đến thăm GSA vào thứ năm tuần trước, một quan chức cho biết, trong khi các thành viên trong nhóm của ông chuyển đến cơ quan này.
Vào thứ sáu, nhóm của Musk đã truy cập được vào hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nơi chuyển hơn 6 nghìn tỷ đô la mỗi năm thay mặt cho các cơ quan liên bang và chứa thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ nhận trợ cấp An sinh xã hội, tiền hoàn thuế và các khoản tiền khác từ chính phủ.
Michael Linden, một quan chức cấp cao trong chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách, một cơ quan quyền lực giám sát ngân sách liên bang, cho biết việc các trợ lý của Musk tiếp cận các hệ thống thanh toán mang lại cho họ quyền lực tiềm tàng phi thường.
“Họ có thể chọn lựa khoản thanh toán nào mà chính phủ liên bang thực hiện”, Linden cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Cả Musk và Nhà Trắng đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Trump đã nhiều lần nói rằng bộ máy hành chính liên bang quá cồng kềnh và kém hiệu quả, và cần phải được tinh giản. Ông cũng cáo buộc nhiều nhân viên liên bang là những người theo chủ nghĩa tự do muốn cản trở chương trình nghị sự của ông.
▪️MUSK VƯỢT QUÁ QUYỀN HẠN CỦA MÌNH
“Những người trong chúng tôi từng làm việc tại các công ty của Elon có thể thấy dấu vân tay của ông ấy trên khắp những gì đang diễn ra bên trong chính phủ liên bang ngay lúc này”, Thomas Moline, cựu kỹ sư điện tử hàng không cao cấp của SpaceX, cho biết. “Đây là một vụ việc rất tùy hứng khi những người trung thành với Elon đang cố gắng thực hiện mọi ý thích và mong muốn của ông ấy nhanh nhất có thể”.
Các chuyên gia quản trị cho biết Musk dường như đã vượt quá nhiệm vụ được giao trong lệnh hành pháp mà Trump đã ký thành lập DOGE vào ngày 20 tháng 1.
Sắc lệnh đó yêu cầu DOGE phải hiện đại hóa công nghệ và phần mềm liên bang “để tối đa hóa hiệu quả và năng suất của chính phủ”. Các sắc lệnh khác về việc đóng băng tuyển dụng và tuyển dụng nói rằng DOGE nên làm việc với các cơ quan khác để đưa ra khuyến nghị.
Musk và các trợ lý của ông dường như đang làm nhiều hơn là chỉ đưa ra khuyến nghị.
Các nhân viên của DOGE đã xung đột với các viên chức an ninh về quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm tại trụ sở chính của USAID tại Washington và đã tham gia rất nhiều vào quá trình tinh giản quy mô của cơ quan này.
Nỗi sợ hãi đang bao trùm nhiều công chức, và họ đã lên Reddit, Signal và Facebook để báo cáo về những gì đang diễn ra bên trong các cơ quan của họ và thảo luận về cách ứng phó. Họ cũng cảnh báo rằng nhân viên DOGE đang đóng dấu mờ và nhúng các mã định danh như khoảng cách bổ sung vào email để theo dõi những người bị nghi ngờ tiết lộ thông tin.
Những người chỉ trích Musk, bao gồm cả các nhà lập pháp Dân chủ, đã cáo buộc ông về hành vi thâu tóm chính phủ một cách thù địch. Các công đoàn liên bang đã kiện để chặn Musk truy cập vào các hệ thống máy tính nhạy cảm.
“Chúng ta không có nhánh chính quyền thứ tư mang tên Elon Musk”, Đại diện Hoa Kỳ Jamie Raskin, một đảng viên Dân chủ đến từ Maryland, phát biểu với các phóng viên trong một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở USAID.
▪️”NGÃ … TRÊN ĐƯỜNG”
Lặp lại ngôn ngữ mà Musk đã sử dụng khi cắt giảm lực lượng lao động của Twitter sau khi mua công ty truyền thông xã hội này vào năm 2022, một email có tiêu đề “Fork in the Road” đã được gửi tới tất cả nhân viên chính phủ, đề nghị họ hoãn đơn từ chức, một chương trình trả lương cho người lao động đến tháng 9 nếu họ đề nghị từ chức trước ngày 6 tháng 2.
Một email thứ hai khuyến khích nhân viên chính phủ tìm kiếm những công việc hiệu quả hơn trong khu vực tư nhân. Các công đoàn nhân viên liên bang đã thúc giục nhân viên không nhận lời đề nghị này, cảnh báo rằng nó có thể không hợp pháp, vì không rõ tiền thưởng sẽ được tài trợ như thế nào.
Các công đoàn đại diện cho nhân viên đã đệ đơn kiện vào thứ Ba để ngăn chặn kế hoạch mua lại công ty của chính quyền, ngay cả khi một quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng hơn 20.000 nhân viên đang có kế hoạch nghỉ việc.
Nick Bednar, phó giáo sư luật tại Trường Luật Đại học Minnesota, cho biết ông rất lo ngại khi Musk và các trợ lý của ông có quyền lực to lớn như vậy đối với nhân sự liên bang và các khoản thanh toán của liên bang “khi họ dường như không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào”.
Ông cho biết, điều phi thường nữa là Musk, người có nhiều công ty ký hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ, lại bị đặt vào một vị trí có thể nảy sinh nhiều câu hỏi về xung đột lợi ích như vậy
—————-
H1: Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk phát biểu trong một cuộc mít tinh vào ngày nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bên trong Capital One, tại Washington, Hoa Kỳ ngày 20 tháng 1 năm 2025. REUTERS/Mike Segar/Ảnh lưu trữ
H2: Những người biểu tình cầm biểu ngữ trong cuộc biểu tình phản đối tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu chiến dịch thu hẹp chính phủ liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bên ngoài Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ (OPM) tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here