Wednesday, June 25, 2025
HomeNEWSHà Lan điều tra ám chỉ Putin trong vụ bắn rơi máy...

Hà Lan điều tra ám chỉ Putin trong vụ bắn rơi máy bay chở khách Malaysia năm 2014

Washington Post

Mary Ilyushina

Andy Kraag, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm quốc gia ở Hà Lan, trình bày bằng chứng tại The Hague hôm thứ Tư ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vụ bắn rơi Chuyến bay 17 của Malaysia Airlines năm 2014 ở miền đông Ukraine. (Peter Dejong/AP)

Các công tố viên Hà Lan cho biết hôm thứ Tư rằng có khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cho phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine trước khi họ bắn hạ chuyến bay 17 của Malaysia Airlines vào tháng 7 năm 2014, giết chết tất cả 298 hành khách và các thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên, trong khi các công tố viên cho biết họ đã ghi nhận “những dấu hiệu mạnh mẽ” về vai trò trực tiếp của Putin trong quyết định gửi tên lửa, họ nói rằng bằng chứng của họ “không đủ cụ thể” để truy tố mới.

Vào tháng 11, hai cựu sĩ quan an ninh nhà nước Nga và một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine đã bị tòa án Hà Lan kết tội giết người trong vụ án, mặc dù họ chưa bao giờ bị bắt hoặc dẫn độ. Chính quyền Hà Lan đã chịu trách nhiệm điều tra vì chuyến bay xuất phát từ Amsterdam.

Đội điều tra hỗn hợp (JIT) do Hà Lan dẫn đầu trước đó đã xác định rằng một tên lửa đất đối không Buk do Nga cung cấp đã bắn trúng chiếc Boeing 777 đang bay tới Kuala Lumpur vào ngày 17/7/2014, khiến tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tại một cuộc họp báo ở The Hague hôm thứ Tư, JIT cho biết kết luận của họ về vai trò của Putin dựa trên các cuộc điện đàm được ghi âm, trong đó các quan chức Nga nói rằng quyết định cung cấp hỗ trợ quân sự cho phe ly khai chỉ có thể được đưa ra bởi tổng thống Nga.

“Có thông tin cụ thể rằng yêu cầu của phe ly khai đã được trình lên tổng thống và yêu cầu này đã được chấp thuận,” các nhà điều tra cho biết, đồng thời cho biết thêm: “Không biết liệu yêu cầu có đề cập rõ ràng đến hệ thống Buk hay không.”

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù có những dấu hiệu mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn cao về bằng chứng đầy đủ và thuyết phục. Các công tố viên cho biết họ đã hết manh mối và sẽ không có thủ tục tố tụng hình sự nào nữa.

Zelensky kêu gọi Vương quốc Anh gửi máy bay chiến đấu để đảm bảo chiến thắng trước Nga

Trong phán quyết vào tháng 11, một tòa án Hà Lan đã kết tội ba nghi phạm giết người, mặc dù không ai trong số họ đang bị giam giữ. Một nghi phạm thứ tư đã được tha bổng. Phán quyết xác định rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay.

Điện Kremlin từ lâu đã phủ nhận mọi liên quan đến việc phá hủy chiếc máy bay phản lực và từ chối dẫn độ các bị cáo hoặc hợp tác với các nhà điều tra. Họ cũng khẳng định một cách sai lầm rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột diễn ra ở Donbas vào năm 2014.

Tuy nhiên, tòa án xác định rằng Moscow đã tài trợ và trang bị vũ khí cho lực lượng ly khai ở Donetsk và kiểm soát chung khu vực ly khai Luhansk và chính quyền của nó.

Các nhà điều tra Hà Lan cho biết họ đã phân tích tất cả dữ liệu viễn thông, radar và vệ tinh hiện có để xác định điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay và xác định vai trò của ba người đàn ông bị kết án trong việc đưa hệ thống tên lửa đến địa điểm phóng ở Pervomaiskyi.

Phó Trưởng Công tố Digna van Boetzelaer cho biết: “Mục đích của cuộc điều tra này là tìm ra sự thật và tôi nghĩ chúng ta đã tiến xa hơn những gì chúng ta tưởng tượng trong năm 2014. “Những phát hiện mà chúng tôi đã phát hiện về sự tham gia của Nga ở cấp cao nhất có thể đóng một vai trò quan trọng trong các thủ tục tố tụng khi trách nhiệm pháp lý của quốc gia này có vấn đề.”

Tấn công Vuhledar, Nga xem trước nỗ lực mới để chiếm miền đông nam Ukraine

Nhưng với bằng chứng hạn chế, cuộc điều tra không thể xác định được những người lính cụ thể chịu trách nhiệm bắn tên lửa bắn rơi chiếc máy bay đến từ Lữ đoàn 53 của Nga ở Kursk. Các nhà điều tra cũng chưa xác định được phe ly khai có thông tin gì về chiếc máy bay khi họ nổ súng.

Andy Kraag, người đứng đầu Cục Điều tra Hình sự Quốc gia ở Hà Lan, cho biết: “JIT đã điều tra mọi thứ có thể mà không cần sự hợp tác của chính quyền Nga và không gây nguy hiểm cho sự an toàn của mọi người. “Mọi bằng chứng khác phải được tìm kiếm ở Liên bang Nga. Và vì điều này, JIT phụ thuộc vào sự hợp tác của chính quyền Nga hoặc các nhân chứng [nội bộ] của Nga. Cánh cửa của chúng tôi vẫn mở cho họ.”

Tìm hiểu xung đột Nga-Ukraine

Nguồn : https://www.washingtonpost.com/world/2023/02/08/putin-mh17-malaysia-russia-missile/

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular