Saturday, July 12, 2025
HomeCHÍNH TRỊ - XÃ HỘIKhông nên làm thêm sân bay quốc tế ở Hà Nội

Không nên làm thêm sân bay quốc tế ở Hà Nội

Đình Ấm Nguyễn

29 tháng 8 lúc 20:25

   Vừa qua, hết đề xuất phương án xây dựng sân bay thứ hai cho “khu vực  thủ đô” ở huyện Ứng Hòa bị dư luận  không đồng tình nay Hà Nội lại đề xuất xây dựng sân bay quốc tế thứ hai ở thủ đô. 

 Thời gian qua, việc địa phương nào cũng muốn có sân bay bất kể lợi, hại ra sao là chuyện không lạ.Thế nhưng, việc đề xuất xây sân bay quốc tế thứ hai ở Hà Nội theo tôi là một đề xuất rất lạ, lạc hậu về phát triển sân bay.

 Trên thực tế, đang có khá nhiều thành phố trên thế giới tồn tại nhiều sân bay như ở Paris(Pháp) có 3 sân bay Charles de Gaulles( quốc tế),Orly và Le Bouget.Tuy nhiên, ngoài sân bay thương mại lớn nhất nước Pháp và thứ hai ở châu Âu Charles de Gaulles (sau Heathrow ở London- Anh) hai sân bay kia hình thành từ trước mà không thể mở rộng hoặc thực hiện các chức năng khác nhau như phục vụ các chuyến bay nội địa ngắn,sân bay thể thao, bay thử nghiệm…Tuy là 3 sân bay nhưng hợp thành trung tâm vận tải HK do hai sân bay kia chỉ cách sân bay trung tâm Charlles de Gaulle  12-14km. Đặc biệt, khi hình thành các sân bay này chưa có quan niệm “thành phố sân bay” (TPSB)vốn tạo ra vô vàn tiện ích cho hành khách và lợi nhuận rất lớn cho nhà đầu tư sân bay, nhà nước.

Hiện nay “TPSB” là xu thế chung của thế giới với hàng trăm khu tổ hợp kinh doanh dựa vào sân bay như khu Songdo tại sân bay Incheon (Seoul-Hàn Quốc), các khu kinh doanh, giải trí, khách sạn, nhà hàng…khổng lồ ở sân bay Changgi( Singapore), TPSB New Istambul( Thổ nhĩ kỳ) rộng 1,5 triệu m2 thu hút hơn 225.000 lao động mang lại lợi nhuận mỗi năm hàng tỷ đô la…Hiện nay trên thế giới đã hình thành 90 TPSB trong đó  ở bắc Mỹ 40, 25 ở châu Âu,20 ở châu Á-Thái Bình Dương, 10 tại châu Phi, trung đông…Các TPSB đã hình thành ngoài mang lại đa dịch vụ thuận tiện, tiện nghi mọi mặt cho hành khách còn kinh doanh nộp nguồn ngân sách lớn cho nhà nước, có thể tự đầu tư hạ tầng, vận hành sân bay… 

Ở Việt Nam ta tương lai có điều kiện để xây dựng TPSB như ở sân bay Nội Bài, Long Thành.

Sân bay Nội Bài được người Pháp, Nhật, Liên Xô và các chuyên gia Việt Nam khảo sát, lựa chọn cách trung tâm Hà Nội 30 km nằm ở độ cao, không gian, địa hình…tốt nhất trong khu vực. Hiện Nội Bài, Long Thành có điều kiện thuận lợi để phát triển TPSB vì không gian xung quanh rộng, bằng phẳng, chủ yếu đất nông nghiệp, không vướng những chướng nhại bất khả xâm phạm và có nguồn khách, thị trường đủ lớn để phục vụ, kinh doanh. Những năm 1980-1990 ngành HKVN và chuyên gia Liên Xô, Pháp đã lập đề án xây dựng sân bay Nội Bài rộng 3.000 ha công suất không giới hạn, trong đó xây dựng tổ hợp nhà ga ở giữa, một đường băng ở vị trí hiện tại và một đường băng nằm trên vị trí QL2 song song với đường băng hiện tại, cách đường băng đang sử dụng 1,5 km. Đây là đồ án sân bay hiện đại và tương lai của Nội Bài.Nếu nay thực hiện đồ án này thì  rất thuận lợi, ít tốn kém do tận dụng hạ tầng, dân cư thưa thớt… Nếu nâng Nội Bài thành TPSB chỉ cần xây dựng  thêm một đường băng phía QL 2, tổ hợp nhà ga ở giữa, 2 đường tàu điện ngầm mỗi đường 5 km từ nhà ga ra các cao tốc bắc Thăng Long- Nội Bài và Nội Bài-Thái Nguyên về Hà Nội và đi các tỉnh Vính Phúc, Thái Nguyên, Nam Định Thái Bình, Hải phòng…Khi đã nâng Nội Bài công suất và xây dựng  TPSB thì nó đáp ứng không giới hạn nhu cầu vận tải HK của Hà Nội.

Trong đề nghị HN  nói xây sân bay quốc tế mới  đồng thời nâng công suất sân bay Nội Bài lên 100 triệu khách/năm là không thực tế. Đến bao giờ sân bay Nội Bài đạt 100 tr khách/năm khi những sân bay ở nơi đông đúc nhất thế giới như sân bay Bắc Kinh bao năm nay cũng chỉ đạt  hơn 100 triệu khách năm một chút, sân bay đông đúc nhất thế giới Jackson của Mỹ ở Atlanta chỉ đạt 107 triệu khách/năm…VN ta là nước còn nghèo, kinh tế lạc hậu, bình quân thu nhập tính theo đầu người thấp, khách du lịch nước ngoài một năm chỉ hơn chục triệu trong khi có nhiều sân bay xung quanh cạnh tranh…thì đến khi nào sân bay Nội Bài hoặc Long Thành đạt 100 triệu khách năm?Vì vậy khi đã nâng công suất sân bay Nội Bài thì việc  xây thêm sân bay cùng chức năng nữa ở đâu cũng chỉ để đốt tiền nhà nước, tạo điều kiện cho tham nhũng, kinh doanh đất.Ngoài sân bay Nội Bài Hà Nội có thể cần các sân bay chức năng khác như thể thao, cấp cứu…thì đã có sân bay Gia Lâm, Bạch Mai.Hai sân bay này đã bị lấn chiếm hết đất xung quanh nhưng cũng đủ để làm sân bay cấp cứu, thể thao mà thành phố lớn nào cũng cần có. 

Như vậy, theo tôi, việc để xuất, quyết định xây dựng sân bay thứ hai, hoặc sân bay quốc tế  hoặc bất cứ đâu ở Hà Nội cũng là thất sách vì bất tiện cho việc tổ chức giao thông, đi lại của hành khách, đặc biệt không thể nâng sân bay thành TPSB vì phân tán ngồn lực, nguồn khách.Vừa qua không biết ai đã tham mưu cho thủ tướng Phạm Minh Chính là “xây dựng TPSB Lào Cai” là không thực tế. Chỉ sân bay có nguồn khách khổng lồ,  dân cư đông đúc như nói trên thì kinh doanh TPSB mới hiệu quả.

Ảnh: Một góc sân bay quốc tế Changi(Singapore)

NĐA

RELATED ARTICLES

17 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular