Thứ Năm, Tháng 10 16, 2025
HomeBình Luận-Quan Điểm5 Điểm chính từ cuộc gặp giữa Trump với Zelensky và các...

5 Điểm chính từ cuộc gặp giữa Trump với Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu

Các nhà lãnh đạo đã thể hiện một mặt trận tương đối thống nhất và dường như đã nhất trí về các bước tiếp theo trong nỗ lực chấm dứt giao tranh giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Bài viết của Luke Broadwater và Neil MacFarquhar
Luke Broadwater đưa tin từ Washington và Neil MacFarquhar từ New York.
Ngày 18 tháng 8 năm 2025
Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào thứ Hai, trong một nỗ lực thân thiện nhưng chưa có kết quả rõ ràng nhằm chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Phần lớn cuộc gặp tập trung vào những đảm bảo an ninh mà các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine nếu ông Zelensky đồng ý một thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Ông Trump cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bắt đầu thiết lập một cuộc gặp trực tiếp tiềm năng giữa ông Zelensky và nhà lãnh đạo Nga, mặc dù vẫn chưa rõ khi nào hoặc thậm chí liệu cuộc gặp đó có diễn ra hay không.

Dưới đây là năm điểm chính từ cuộc gặp.

Các nhà lãnh đạo đã thể hiện một mặt trận tương đối thống nhất.

Ba ngày sau khi ông Trump trải thảm đỏ chào đón ông Putin tại cuộc gặp ở Alaska và từ bỏ một số lập trường quan trọng mà ông đã xác định trước đó, ông đã chủ trì một cuộc thảo luận với các đồng minh truyền thống của Mỹ, trong đó những người tham gia phần lớn đều nhấn mạnh vào lập trường chung.

Một số bất đồng đã nảy sinh. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trước khi đàm phán tiếp theo với Nga, nhưng đã bị ông Trump nhẹ nhàng bác bỏ. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tỏ ra nghi ngờ rằng ông Putin đang hành động một cách thiện chí. “Tôi không tin rằng Tổng thống Putin cũng muốn hòa bình”, ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, không có vụ nổ nào như vụ việc đã chấm dứt chuyến thăm Nhà Trắng trước đó của ông Zelensky. Tất cả những người tham gia dường như đều đồng ý với kế hoạch sắp xếp các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin trong khi các vấn đề khác đang được giải quyết, chẳng hạn như bản chất cụ thể của các đảm bảo an ninh cho Ukraine và liệu Ukraine có sẵn sàng nhượng lại lãnh thổ nào hay không.

Trump chỉ nói một cách mơ hồ về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Trump nói trên mạng xã hội rằng các cuộc họp đã diễn ra hiệu quả và các nhà lãnh đạo đã thảo luận về “các đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà các đảm bảo này sẽ được cung cấp bởi các quốc gia châu Âu khác nhau, với sự phối hợp của Hoa Kỳ”.

Trước đó, khi phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã được hỏi liệu Hoa Kỳ có gửi quân đội Mỹ đến Ukraine như một phần của bất kỳ nỗ lực gìn giữ hòa bình nào hay không. Ông Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng nói rằng Hoa Kỳ sẽ “giúp đỡ họ”.

“Chúng tôi sẽ tham gia”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào thứ Hai. Ảnh: Doug Mills/The New York Times

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thúc ép ông Trump đưa ra một bảo đảm an ninh tương tự như Điều 5 của NATO, nghĩa là một cuộc tấn công vào Ukraine sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào tất cả các nước NATO.

“Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ sự bảo vệ và an ninh rất tốt”, ông Trump nói.

Khi được hỏi ông muốn loại bảo đảm an ninh nào, ông Zelensky trả lời: “Tất cả mọi thứ”.

Ông Trump đã có một số cuộc trao đổi ngoại giao với ông Putin.

Tổng thống Joseph R. Biden Jr. từng gọi ông Putin là “một nhà độc tài giết người”, nhưng ông Trump từ lâu đã có cái nhìn tích cực hơn về tổng thống Nga.

Hôm thứ Hai, ông Trump tiếp tục miêu tả ông Putin là người thực sự quan tâm đến việc tìm cách chấm dứt cuộc chiến mà ông đã khơi mào. Có lúc, ông Trump đã dừng cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Phòng Đông của Nhà Trắng để gọi điện cho nhà lãnh đạo Nga.

Sau đó, ông Trump đã đưa ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu vào Phòng Bầu dục để mô tả cuộc thảo luận của ông với ông Putin, theo lời Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Nga và Ukraine sẽ hợp tác về một cuộc gặp Putin-Zelensky có thể diễn ra.

Ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã gọi cho ông Putin để bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Zelensky và nhà lãnh đạo Nga. Ông cho biết sau đó sẽ tìm cách gặp cả hai nhà lãnh đạo trong một phiên họp ba bên.

Nhưng không rõ liệu tất cả các bên có đồng ý hay không.

Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, cho biết trong một tuyên bố rằng ông Putin và ông Trump đã có một cuộc điện đàm “thẳng thắn và rất mang tính xây dựng” về cuộc gặp với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Nói một cách ngắn gọn, “thẳng thắn” thường báo hiệu rằng hai bên chưa hoàn toàn nhất trí.

Tuyên bố cho biết các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã đồng ý bổ nhiệm thêm các nhà đàm phán cấp cao cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, nhưng không đề cập đến việc liệu bản thân ông Putin có tham gia hay không.

Mặc dù ông Putin không từ chối thẳng thừng việc gặp ông Zelensky, nhưng ông đã nói rõ rằng ông không coi tổng thống Ukraine là hợp pháp hay ngang hàng với mình.

Zelensky cho biết Ukraine sẽ mua 90 tỷ đô la vũ khí của Mỹ.

Ông Trump đã nói rằng ông không muốn cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, nhưng ông sẵn sàng bán vũ khí để giúp Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga. Hôm thứ Hai, ông Zelensky bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc mua thêm hệ thống phòng không Patriot để giúp giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc tấn công tên lửa liên tục của Nga.

Ông Zelensky nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng, như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào, Ukraine sẽ mua 90 tỷ đô la vũ khí của Mỹ thông qua châu Âu, và Hoa Kỳ sẽ mua máy bay không người lái từ Ukraine. Ông nói rằng một thỏa thuận chính thức vẫn cần được sắp xếp. Tuy nhiên, một thỏa thuận ở quy mô đó sẽ là một bước tiến đáng kể hướng tới việc đảm bảo rằng các lực lượng Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại Nga và có một hệ thống phòng thủ vững chắc nếu một thỏa thuận hòa bình được đạt được.

Luke Broadwater đưa tin về Nhà Trắng cho tờ The Times.

Neil MacFarquhar là phóng viên của tờ Times từ năm 1995, viết về nhiều chủ đề từ chiến tranh, chính trị đến nghệ thuật, cả trên trường quốc tế và tại Hoa Kỳ.

The New York Times

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular