“VN vô địch”! Niềm vui đã “Vỡ òa” rồi, thì chả còn gì để nói nữa!
Bắt chước “Đảng Ta”, mỗi thắng lợi lại cắt nghĩa NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, do Đảng lãnh đạo sáng suốt, tài tình, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng…Bọ cũng lạm bàn tí chơi, nhưng nguyên nhân chiến thắng là do:
1. BĐVN học cách làm bóng đá của …TƯ BẢN. Nếu BĐVN cứ bao cấp kiểu XHCN, các cầu thủ quốc doanh cả, thì BĐVN sao có nền tảng mở rộng và nâng cao như hiện nay; sao có “Thị trường” chuyển nhượng cầu thủ sôi động và cạnh tranh, trả lương xứng đáng với giá trị cầu thủ? Làm sao có chiến lược đào tạo cầu thủ trẻ của các CLB, mà tiêu biểu là bầu Đức lập ra Học viện BĐ và đào tạo ra lớp cầu thủ trẻ hiện nay? Mà nghe nói chính bầu Đức tiến cử và trả lương HLV Park Hang Seo đấy chứ.
2. Trong lứa cầu thủ trẻ được đào tạo tốt, đồng đều các tuyến, xuất hiện những cầu thủ trẻ có tài năng, ý chí và những phẩm chất của các “ngôi sao”, như Quang Hải, Văn Đức, Văn Hậu, Đình Trọng, Công Phượng, Văn Toàn…, những cầu thủ có khả năng gây đột biến, làm bùng nổ những cảm hứng bóng đá rất tuyệt vời và đem lại những bàn thắng quý giá.
3. May sao vớ được ông Park, HLV rất hiểu người VN, các cầu thủ VN và khai thác được những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của cầu thủ VN:
– Ông Park rất giỏi tâm lý, không để cho cầu thủ nào thành “ngôi sao”, “cậy mình, cậy mẩy” và không để cầu thủ nào ngoài rìa, để rồi gây chia rẽ nội bộ. Ai cũng phải sẵn sàng ngồi dự bị, và ai cũng sẵn sàng ra sân. Ai cũng có thể đại diện cho Đội để họp báo và trả lời phỏng vấn, kể cả TM Tiến Dũng dự bị suốt giải, vẫn đại diện Đội để họp báo, trả lời PV…Uy quyền của ông không phải quát nạt, mà là cách dùng người để ai cũng được tôn trọng và ai cũng phải nể trọng ông. Cách dùng người của ông rất tâm lý. Trận trước Đức Chinh bỏ lỡ mấy cơ hội, bị nhiều người chỉ trích, vậy mà trận này ông lại cho vào đá khi thay người. Xuân trường cũng được cho vào sân mấy phút cuối… Văn Quyết dự bị mấy trận, ông vẫn yêu cầu Văn Quyết vai trò Độ trưởng ra bắt tay an ủi đội Mã Lai và lên nhận thưởng, chứ không phải Quế Ngọc Hải…
– Nhưng đặc biệt, ông áp dụng chiến thuật bóng đá phù hợp với các cầu thủ VN. Đối với các đội yếu như Lào, Campuchia, ông dùng lối đá áp đặt lối chơi, chủ động kiểm soát trận đấu, tấn công bài bản… Nhưng đối với những đội mạnh, ông nhún mình chơi “cửa dưới”, nhường đội bạn chơi tổng lực, kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động tấn công nhiều hơn… Các cầu thủ VN phòng thủ chặt, đánh chặn quyết liệt, phá lối chơi của đối phương… Các cầu thủ VN nhiều phen tưởng bị dồn ép, khốn đốn, nhưng cứ nhẫn nại, lì đòn… và bất ngờ tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Nhờ có những cầu thủ tinh nhuệ, nên lối đột kích bất ngờ, rất hiệu quả. Đó là lối đánh “du kích”, “đặc công”, “lấy đoản binh chế trường trận”. Nếu cứ đá tổng lực, đôi công thì cầu thủ VN không đủ sức đọ với những đội mạnh. Nhưng cầm cự, nhũng nhẵng, rình rập có chủ đích và bung sức phản công chớp nhoáng từng đợt, vừa đỡ tốn sức, vừa gây bất ngờ cho đối phương… Ông Park đã khai thác được yếu tố nhanh nhẹn, khéo léo, tinh khôn tận dụng thời cơ chớp nhoáng của cầu thủ VN để làm nên chuyện. Đua tốc độ thì cầu thủ VN thua các cầu thủ to khỏe, nhưng xoay xở trong phạm vi hẹp và bứt tốc cự ly ngắn thì cầu thủ VN lại nhanh hơn… Ông đã xây dựng toàn đội đoàn kết thân ái và mỗi cầu thủ đều thể hiện bản lĩnh già dặn, chuyên nghiệp, mà Quang Hải là điển hình. Anh xứng đáng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất toàn giải AF Cup 2018.
Cũng phải nói bàn thắng trận Chung kết hôm nay, Quang Hải trong tư thế rất khó, vậy mà anh vặn người tung ra một đường chuyển không tưởng, và Anh Đức sút vô lê chân trái cũng cực đẹp. Trong khi đội Mã Lai tấn công nhiều, nhưng ít bất ngờ và các đường chuyền cuối cùng thường thiếu chính xác, nên không tận dụng được cơ hội.
Đội VN vô địch AFF Cup xứng đáng và mở ra triển vọng mới cho bóng đá VN với thế hệ cầu thủ trẻ tài năng và một HLV tài giỏi bởi sự độc đáo, khác biệt với tất cả các HLV đội tuyển bóng đá VN từ trước đến nay.
Ông Park đã làm thay đổi BĐVN và BĐVN đã đưa ông từ HLV không ai để ý thành Nhân vật của Năm tại Hàn Quốc năm 2018 và là niềm tự hào của người dân Hà Quốc.
15/12/2018
MVT
